'Siêu trộm' cắt 2 lớp tôn đu dây vào tiệm điện thoại ở Sài Gòn

Thứ Năm, 22/06/2017 14:20  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Thiếu tiền tiêu xài, Tài dùng kéo cắt 2 lớp tôn, đu dây vào bên trong tiệm điện thoại ở vùng ven TP.HCM cuỗm đi hàng trăm linh kiện, máy tính bảng...

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thái Tài (1998, quê Quảng Nam) và Nguyễn Trung Hiếu (1985, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thu tài sản do người khác phạm tội mà có".

Clip Tài đu dây đột nhập tiệm điện thoại 

Theo hồ sơ điều tra ngày 6-6-2017, Hiếu và Tài đi xe máy rảo quanh trên đường Nguyễn Ánh Thủ tìm nhà sơ hở để trộm cắp.

Đến trước tiệm điện thoại di động Minh Huy, cả hai phát hiện cửa tiệm khóa ngoài nên quyết định đột nhập. Lúc này, Tài mang ba lô đi vào bên trong, còn Hiếu chạy xe đi và đợi Tài gọi điện thì quay lại đón.

Leo lên mái nhà của tiệm điện thoại, Tài dùng kéo cắt 2 lớp tôn để đu dây xuống. Tên trộm 18 tuổi lấy đi khoảng 300 màn kính điện thoại, 91 sạc pin dự phòng, 1 tai nghe, 30 cái màn hình iPhone, 103 máy tính bảng và điện thoại bị hư đang sửa chữa cùng hàng chục linh kiện, phụ kiện điện thoại rồi theo đường cũ tẩu thoát cùng đồng phạm.

Sau nhiều lần bán, hai đối đối tượng bỏ túi gần chục triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an Q.12 bắt cả hai sau đó. 

Được biết, cả Tài và Hiếu không nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang