Truy tìm chủ thầu đề liên quận thu trăm triệu mỗi ngày

Thứ Năm, 22/06/2017 08:09  | Huệ Trinh

|

(CAO) Cao Thanh Tùng (SN 1975, ngụ 278/57 Nguyễn Xuân Ôn, P2, Q.Bình Thạnh) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm để làm rõ nội dung vụ án Tô Thị Nhung, Nguyễn Thị Điệp cùng đồng bọn can tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đây là đường dây thầu đề hoạt động liên quận tại TP.HCM khoảng 2 năm qua, vừa bị Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) khám phá vào tháng 5-2017, trong đó Tùng là chủ thầu lô đề của hơn chục mắt xích lớn nhỏ.

Trước đó, sau một thời gian xác lập chuyên án, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc (Đội 5) Phòng CSHS quyết định đồng loạt tập kích vào đường dây thầu đề liên quận 2, 9, 12 và Thủ Đức do Nguyễn Thị Điệp (SN 1959, ngụ đường số 7, P.An Phú, quận 2) điều hành thầu chính vào lúc 16 giờ 35 ngày 15-5-2017.

Đối tượng Cao Thanh Tùng

Kết quả: 10 mắt xích trong đường dây thầu đề liên quận bị đánh úp bất ngờ, tang vật tịch thu gồm hơn 1 tỷ đồng, 10.000 USD, 13 lượng vàng, 250 phơi đề, 13 máy fax, 29 điện thoại di động, 1 két sắt còn nguyên niêm phong và nhiều vật chứng khác. Căn cứ trên hành vi vi phạm quả tang, Phòng CSHS đã lập biên bản tạm giữ 20 đối tượng liên quan, trong đó có “bà trùm” Nguyễn Thị Điệp và các đại lý lớn như Nguyễn Thị Đẹp, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Thị Trắng, Nguyễn Văn Hành, Hồng Văn Hưng, Lê Thanh Dân, Trương Linh Thảo, Trần Ngọc Nga, Hồng Ngọc Phượng.

Từ lời khai của các “mắt xích” kết hợp với tài liệu chứng cứ do trinh sát thu thập được, sau khi mở rộng điều tra nhận thấy đường dây thầu đề này do Nguyễn Thị Điệp và Phạm Văn Sơn (SN 1972, ngụ P.Thạnh Mỹ Lợi, Q2) giữ vai trò thầu chính. “Đầu trên” của Điệp là Tô Thị Nhung và Cao Thanh Tùng.

Tang vật vụ án

Tại thời điểm công an đánh úp, “bà chủ” Nhung vắng nhà nên công an chỉ bắt quả tang được người làm công, cùng nhiều tang vật chứng. Biết rõ khó mà chối tội nên sau khi thấy hầu hết các mắt xích trong đường dây đã sa lưới, Nhung liền đến cơ quan công an đầu thú.

Từ lời khai của Nhung cho thấy sau mỗi ngày tự ghi thầu và nhận phơi chuyển tới của Điệp được bao nhiêu phơi đề, người phụ nữ này đều chuyển hết cho “đầu trên” là Cao Thanh Tùng để hưởng phần trăm hoa hồng. Hiện Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT ra quyết định truy tìm gửi công an 24 quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ.

Hiện nay, Cao Thanh Tùng đang ở đâu nên đến ngay Cơ quan CSĐT CATP.HCM tại số 324 Hòa Hưng, P13, Q10 gặp điều tra viên Nguyễn Hồng Huynh (Đội 8- PC45, điện thoại: 08.38640548) để làm rõ nội dung vụ án. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng tin trên báo, nếu Tùng không đến làm việc thì Cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Ai biết Tùng ở đâu, đề nghị thông báo cho cơ quan CSĐT theo địa chỉ hoặc số điện thoại kể trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang