Cặp tình nhân làm chủ tổ hợp cờ bạc

Thứ Năm, 15/06/2017 08:52  | Huệ Trinh

|

(CAO) Cặp tình nhân trẻ thuê mặt bằng mở quán cà phê bình dân nhưng thực chất là tổ chức tổ hợp cờ bạc sôi động với đủ trò đỏ đen như cá độ bóng đá, đá gà, chơi tài xỉu qua mạng và thầu đề. Ổ tệ nạn này vừa bị Phòng CSHS phối hợp với Công an quận 9 đánh úp.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, khi xác định quán 91 đường Liên Phường, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 chính là một ổ tệ nạn cờ bạc trá hình ngụy trang trong vỏ bọc quán cà phê bình dân nên Đội đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc (Đội 5) Phòng CSHS phối hợp với Công an quận 9 lên kế hoạch triệt xóa vào lúc 20 giờ ngày 12-6-2017.

Đối tượng Nguyễn Minh Tùng

Kết quả, 32 đối tượng liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu qua mạng internet và ghi thầu số đề, trong đó có chủ quán Nguyễn Minh Tùng (tự Tùng “sẻ”, SN 1973, ngụ Q9). Tang vật tịch thu gồm 58.250.000 đồng, 3 tivi, 1 quyển sổ ghi cá cược bóng đá, 9 phơi đề và nhiều vật chứng khác. Kiểm tra người các đối tượng, cơ quan công an thu thêm 50.380.000 đồng, 100 USD, 2 tờ phơi đề, 35 điện thoại di động và lập biên bản tạm giữ 25 xe máy các loại.

Tùng khai tổ chức họat động cờ bạc bằng các hình thức trên khoảng 2 tháng trước. Thời gian đầu thuê nhà mở quán ở đường số 5, sau đó chuyển đến thuê nhà 91 đường Liên Phường với giá 20 triệu đồng để mở quán cà phê bình dân nhưng thực chất là họat động cờ bạc.

Để ngụy trang, Tùng bố trí vài bộ bàn ghế phía ngoài rồi dùng tầng trệt làm nơi đặt máy móc cá độ bóng đá qua mạng và ghi thầu đề. Hoạt động cá độ đá gà và tài xỉu quan mạng internet được diễn ra trên lầu 1. Thời gian quán mở cửa diễn ra từ 10 giờ mỗi ngày đến sáng hôm sau, thu hút khoảng 25 đến 30 con bạ đến chơi, mang về nguồn thu lợi bất chính cho chủ quán trên 10 triệu đồng mỗi ngày.

Vì là tổ hợp cờ bạc nên Tùng phải thuê một số tay em thân tín đến phụ giúp từng mảng khác nhau. Cụ thể, với tài xỉu và độ gà qua mạng, Tùng giao cho ba chiễn hữu Lê Quốc Thắng (SN 1983, quê Tiền Giang), Bùi Anh Tuấn (SN 1990, ngụ Q8) và Nguyễn Văn Sâm (tự Tuyên, SN 1986, thường trú tỉnh Quảng Bình) quản lý và trả công từ 300.000 đến 500.000 đồng một ngày.

Công việc ghi thầu số đề thì Tùng trực tiếp ghi, đến cuối ngày thì giao cho bạn gái là Lê Trương Ngọc Lan (SN 1995, quê Kom Tum) tổng hợp và tính tiền thắng thua, chung chi cho khách. Lan không có lương mà hưởng nguồn thu qua việc bán nước giải khát cho con bạc.

Ngoài các hoạt động trên, Tùng còn giao lại mạng cá độ cho một số đối tượng khác để hưởng hoa hồng và tổ chức cầm nóng tài sản thế chấp, cầm cố của con bạc.

Tổ hợp cờ bạc này thu hút nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội danh hiếp dâm, trộm cắp tài sản, đánh bạc… đến tìm kiếm vận may như Lê Minh Xuân, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Đình Bảo, Huỳnh Văn Đức, Nghiêm Văn Bình, Đinh Thị Kim Thúy. Vào ngày giờ trên hơn 30 con bạc, cùng các đối tượng giúp việc đang “tác nghiệp” thì bị công an đánh úp.

Hiện công an quận 9 đang thụ lý vụ việc, hoàn tất hồ sơ để khởi tố 6 đối tượng chủ chốt, trong đó có chủ quán Nguyễn Minh Tùng về tội “tổ chức đánh bạc”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang