Bình Định:

Vào nhà giật điện thoại trên tay em bé, nam thanh niên lãnh án 2 năm tù

Thứ Tư, 21/06/2017 09:26  | Thế Quân

|

(CAO) Trong lúc vào nhà chị Nhung để trộm tài sản, thấy em bé 2 tuổi đang cầm chiếc điện thoại, đối tượng đã giật rồi tẩu thoát.

Chiều 20-6, TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vĩ (SN 1997, trú thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) 2 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, lúc 16 giờ 30 phút ngày 15-4, Lê Văn Vĩ (vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích) điều khiển xe máy đến xã Mỹ Đức có công việc riêng.

Trong lúc đi ngang nhà chị Bùi Thị Nhung (SN 1985, trú thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức) thấy nhà không đóng cửa, Vĩ nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản. Vào bên trong, thấy con gái chị Nhung là cháu Võ Hồng Thương (SN 2015) nằm trên võng đang cầm chiếc điện thoại Samsung J7, Vĩ giật lấy rồi tẩu thoát. Bị gia đình nạn nhân phát hiện truy đuổi, Vĩ vứt xe máy chạy trốn đến hôm sau thì bị bắt tạm giam cho đến nay.

Bị cáo Lê Văn Vĩ

Cách đây 2 tháng, ngày 17-4, TAND huyện Phù Mỹ cũng đã xử phạt Lê Văn Vĩ một năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả 2 bản án, Lê Văn Vĩ phải chấp hành là 3 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang