Súng nổ trong ủy ban phường ở Sài Gòn, 1 người chết

Thứ Tư, 12/10/2016 15:09

|

(CAO) Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (12-10), tại trụ sở UBND phường 3, Q.11, TP.HCM. Nạn nhân là ông Lê Thanh Vũ, 42 tuổi - Phường Đội trưởng.

Thời điểm trên, cán bộ của phường này đến làm việc thì thấy ông Vũ tử vong trong phòng. Bên cạnh ông Vũ là khẩu súng trường bán tự động K63.

UBND phường 3 - nơi ông Vũ công tác

Tiếp nhận tin báo, Công an Q.11 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết, ông Vũ đã nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Phường Đội trưởng. Nạn nhân đang sống cùng vợ và con nhỏ ở Q.Tân Phú.

Các lối vào ủy ban bị phong tỏa

Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM xác nhận, có xảy ra sự việc nổ súng tại UBND phường 3, Q.11 làm 1 người tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo quy định về nhiệm vụ, chức trách, tổ chức biên chế và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên phường, xã đội và dân quân tự vệ tập trung:

Phường, xã đội trưởng là thành viên của UBND phường, xã chịu trách nhiệm về công tác quân sự, trực tiếp chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ là công cụ chuyên chính của chánh quyền nhân dân cơ sở, thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động ở địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang