Tài xế chở F0 đi cách ly chém đứt lìa tay 1 người dân do mâu thuẫn

Chủ Nhật, 29/08/2021 19:16

|

(CAO) Xảy ra mâu thuẫn ở gần khu cách ly tập trung, một nam tài xế cầm hung khí chém đứt lìa bàn tay của một người đàn ông sinh sống gần đó do hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 29/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra, truy xét một nam tài xế dùng hung khí chém người gây thương tích nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tài xế Trần Hoàng Huynh (SN 1994, quê Cà Mau) điều khiển xe khách loại 50 chỗ chở những người dương tính với Covid-19 từ trường Tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An) đến cách ly ở trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một).

Nạn nhân với bàn tay đứt lìa được đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình đậu xe ở gần Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương thì giữa tài xế và ông Vũ Đức Kim (SN 1972, ngụ phường Phú Hoà) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Ông Kim dùng gạch đá ném về phía tài xế Huynh, sau đó Huynh lên xe ô tô lấy hung khí (chưa xác định) chém đứt lìa bàn tay phải của ông Kim, rồi bỏ trốn.

Nạn nhân bị thương cùng với bàn tay ướp đá được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang