Bắt kẻ sản xuất súng đạn chuyên nghiệp bán ra thị trường

Thứ Tư, 30/05/2018 16:44  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Minh Hiến (SN 1973, trú xã Thượng Cốc, Lạc Sơn, Hoà Bình) về hành vi chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 26-5, tại khu vực trước cửa quán cơm Cánh Đồng thuộc phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang Hiến, đang có hành vi vận chuyển 5 khẩu súng ngắn kiểu ổ quay và 9 viên đạn để đem bán cho một đối tượng khác.

Khẩu súng và đạn do Hiến tự chế

Tiến hành khám xét chỗ ở của Hiến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương thu giữ 2 khẩu súng hơi và một số công cụ, phương tiện khác như máy khoan lỗ, 1 máy hàn là các công cụ, phương tiện đối tượng dùng để sản xuất vũ khí quân dụng.

Năm khẩu súng thu giữ của Bùi Minh Hiến được gửi Viện khoa học hình sự, Bộ Công an giám định và kết luận 5 khẩu súng ngắn kiểu ổ quay, bắn đạn cỡ 5,6mm, có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, thuộc vũ khí quân dụng; hiện tại súng còn sử dụng để bắn được. 9 viên đạn thu giữ của Bùi Minh Hiến gửi giám định là đạn thể thao cỡ 5,6 x 15,5mm, không phải đạn quân dụng.

Tại cơ quan Công an, Bùi Minh Hiến khai nhận số súng trên do anh ta tự chế tạo. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Hiến thường hẹn gặp người mua tại Hòa Bình. Sau khi xem ảnh, đặt hàng, thỏa thuận giá cả, trung bình khoảng 1,5 triệu đồng/khẩu súng, đối tượng thống nhất địa điểm giao hàng.

Bùi Minh Hiến cùng tang vật vụ án

Vào khoảng tháng 3-2018, có một khách hàng đặt mua 5 khẩu súng quân dụng, Hiến đồng ý và bí mật tiến hành sản xuất. Ngày 26-5, Hiến thuê xe taxi mang 5 khẩu súng và 9 viên đạn để bán cho một đối tượng ở Hải Dương thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện vụ đang được tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ.

Số súng đạn do Hiến sản xuất và bán

Bình luận (0)

Lên đầu trang