Đột kích tụ điểm lắc tài xỉu lúc nửa đêm, thu giữ trên 450 triệu đồng

Thứ Ba, 31/01/2023 19:24

|

(CAO) Ngày 31-1-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết, vừa triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu ở ấp Long Thạnh, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ trên 450 triệu đồng.

Qua công tác điều tra, trinh sát phát hiện Lê Phước An (SN 1992, ngụ ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) thường xuyên tổ chức lắc tài xỉu cho nhiều người tham gia với số tiền sát phạt rất lớn.

Sau nhiều ngày củng cố chứng cứ, lúc 23 giờ ngày 30-1-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Bến Cầu bố trí lực lượng bất ngờ ập vào nhà ông Đỗ Đình Miền (SN 1955, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) bắt quả tang An đang tổ chức cho 15 người đánh bạc ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ 450.800.000 đồng, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 1 ô tô, 4 xe máy, 16 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật liên quan cờ bạc.

Các đối tượng đánh bạc

Hàng ngày An đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền ở các địa điểm hẻo lánh hay các rẫy cao su, cây tràm… ở các khu vực giáp ranh giữa huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu để tránh bị lực lượng Công an phát hiện.

Trong quá trình chơi bạc, An sẽ thay đổi địa điểm chơi liên tục từ 2 đến 3 điểm trong 1 đêm và thuê Mai Công Mần (tự Đen, SN 1993) và Lê Thành Tâm (tự Leo, SN 1990), cùng ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, làm người canh đường, cảnh giới bên ngoài và bên trong, đồng thời rủ rê người chơi đến tham gia chở họ đến các điểm sát phạt.

Người tham gia lắc tài xỉu ở sòng bạc của An trung bình đặt cược từ 20 đến 30 triệu đồng/ván, người làm cái sẽ trả tiền xâu cho An 50% số tiền thắng ở mỗi ván cái “bão”. Trước thời điểm bị bắt, sòng bạc An tổ chức đã đánh bạc ở nhiều địa điểm khác ở xã Long Chữ, khi di chuyển đến nhà ông Miền sát phạt tiếp thì bị bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang