Tên tội phạm 'lịch sự'

Thứ Năm, 11/06/2015 10:02  | Mỹ Thanh

|

(CATP) Ngày 10-6-2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã bắt tạm giam Hồ Quang Vinh (SN 1996, trú ấp Thành Tân, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vinh được chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1972, trú chung cư Lý Thường Kiệt, P7, Q11) nhận làm nhân viên lắp ráp loa, amply. Thấy Vinh siêng năng nên chị Hồng tin tưởng, giao thêm việc đi thu tiền của đối tác.

Ngày 4-1-2015, chị Hồng đưa xe máy BS: 59M1-153.51 cho Vinh đến nhà chị Huyền ở đường số 10 (P8, Q.Gò Vấp) lấy tiền. Do chị Huyền đi vắng nên Vinh nói chuyện với chồng chị là anh Lê Thúc Tiếp (SN 1964). Vốn biết Vinh là nhân viên của chị Hồng, nên anh Tiếp không ngần ngại giao hơn 28 triệu đồng tiền hàng.

Hồ Quang Vinh - Ảnh: Báo CATP

Khi cầm số tiền trên, Vinh bỗng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Trưa cùng ngày, Vinh ra cửa hàng điện thoại Thế giới di động - đối diện chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp gửi xe của chị Hồng, rồi vào mua điện thoại hiệu Sony C3 với giá gần 6 triệu đồng. Trước khi thuê taxi chở đi về Bình Dương bỏ trốn, Vinh còn “lịch sự” nhắn tin cho chị Hồng biết, xe của chị đang gởi tại địa chỉ trên.

Chơi ở Bình Dương được vài ngày, gã nhân viên tham lam này lại thuê taxi về quê. Tại đây, hắn tiếp tục tiêu tiền trong những cuộc ăn nhậu và bao em út. Cạn túi, Vinh bán điện thoại, sống lang thang.

Ngày 21-5, Công an quận 11 tóm được Vinh, sau đó chuyển giao cho Công an quận Gò Vấp thụ lý theo thẩm quyền.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang