Tiền Giang:

Tên trộm chó dùng súng tự chế bắn lực lượng Công an khi bị truy đuổi

Chủ Nhật, 22/05/2022 10:51  | Minh Thư

|

(CAO) Sáng 22-5, Công an huyện Tân Phước cho biết đang phối hợp Công an xã Phước Lập xác minh, làm rõ 2 đối tượng trộm chó dùng súng tự chế bắn lại lực lượng thi hành công vụ. Một trong hai đối tượng đã bị bắt.

Khoảng 2 giờ 50 ngày 21-5, Công an xã Phước Lập làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm. Đến đoạn đường tỉnh 867 (ấp Kinh 2A, xã Phước Lập), tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe máy BS: 66S1-326.05 chạy tốc độ chậm, mắt chăm chú quan sát các hộ dân ven đường. Phát hiện một con chó đang nằm trước sân, đối tượng ngồi sau dùng súng có gắn thanh kim loại, mũi nhọn phía trước, có kết nối dây điện vào bình ắc quy xe bắn điện hạ gục con chó.

Thấy vậy, tổ tuần tra nhanh chóng tăng tốc vượt lên yêu cầu dừng xe.

Sơn cùng phương tiện gây án và tang vật

Nhìn thấy Công an, đối tượng cầm lái tìm cách trốn thoát, đối tượng ngồi sau dùng súng bắn điện tự chế quay lại bắn vào nhóm lực lượng thi hành công vụ, sau đó tắt đèn xe chạy vào khu vực vắng tẩu thoát.

Truy theo gần 2 km, cuối cùng đối tượng Đinh Văn Sơn (SN 1997, ngụ ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) đã bị bắt giữ, tên còn lại nhảy xuống kinh Nguyễn Tấn Thành tẩu thoát.

Bước đầu, Sơn khai nhận cùng với Cu Li (không biết tên họ, ngụ thị trấn Lấp Vò, Đồng Tháp) dùng súng điện tự chế hàng đêm đi trộm chó trên các đường lớn liên tỉnh đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Công an thu giữ 1 con chó đã chết, 1 súng bắn điện tự chế, 2 thanh kim loại mũi nhọn, 10m dây điện kết nối vào bình ắc quy; 1 bình ắc quy, 1 xe máy.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Tân Phước phối hợp truy bắt đối tượng còn lại để làm rõ, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang