Bảo vệ kéo barie chặn bắt 2 kẻ cướp iPhone X như phim tại Phú Mỹ Hưng

Thứ Bảy, 21/05/2022 21:18

|

(CAO) Sau khi giật iPhone X của anh N., Hải và Hiếu tăng ga tháo chạy, bị lực lượng bảo vệ Phú Mỹ Hưng kéo barie chặn bắt, cả hai liều lĩnh tông vào barie để tẩu thoát nhưng bị khống chế.

Ngày 21/5, Công an phường Tân Phong, quận 7, TPHCM vừa tiếp nhận Nguyễn Văn Hải (SN 2001) và Lê Trọng Hiếu (SN 1970, cùng ngụ quận 7) cùng tang vật do bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng bàn giao để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 17 giờ 50 ngày 20/5, Hải lái xe máy chở Hiếu đi lòng vòng tại các con đường trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng tìm người sơ hở ra tay cướp giật tài sản.

Đến đường Phạm Văn Nghị, quận 7, cả hai thấy anh L.M.N. cầm iPhone X đang đi bộ nên tiếp cận, Hiếu giật điện thoại rồi cả 2 tăng ga bỏ chạy.

Bị cướp giật điện thoại, anh N. chạy bộ đuổi theo 2 đối tượng, lúc này đội bảo vệ Phú Mỹ Hưng đang tuần tra, phát hiện sự việc nên báo cho trực ban.

Sau đó, các đơn vị bảo vệ đã chốt chặn các vị trí, truy tìm 2 đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ cướp giật.

1 trong 2 đối tượng bị khống chế.
2 đối tượng được đưa về đồn công an.

Khi đến gần giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Lương Bằng, 2 đối tượng bị tổ bảo vệ dùng thanh barie để chặn bắt.

Hải lái xe máy chở Hiếu phóng tốc độ cao, tông vào thanh chắn barie để tẩu thoát nhưng té ngã.

Đối tượng Hải bị bảo vệ khống chế, riêng Hiếu vùng dậy bỏ chạy cũng bị bảo vệ truy đuổi, bắt giữ sau đó.

Cả hai thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của anh N., sau đó, tổ bảo vệ đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho công an phường Tân Phong tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang