Chém người trọng thương vì chuyện mua bán chiếc ĐTDĐ 400.000đ

Thứ Ba, 29/09/2020 14:46

|

(CAO) Bán điện thoại không được, cả 2 bất hòa dẫn đến cãi nhau rồi người bán dùng hung khí chém người mua. Vụ án đã được TAND TP.Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử vào sáng 29/9/2020 đối với bị cáo Trần Thành Đại (SN 2002, ngụ phường 3, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Bị cáo Đại tại toà

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 6/5/2020, bị cáo Đại ngồi uống nước chung với anh Châu Văn Hòa (25 tuổi, ngụ tại địa phương). Lúc này, Đại lấy điện thoại ra bán cho anh Hòa giá 400 ngàn đồng nhưng anh Hòa không đồng ý mua và lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau.

Đại về nhà mang dao tự chế dài 64cm đến chém trúng tay trái anh Hòa, khi bị anh Hòa giật lấy con dao thì Đại mới dừng lại. Riêng anh Hòa được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với tỷ lệ thương tật 34%.

Hung khí bị cáo sử dụng

Tại phiên tòa, bị cáo Đại đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thành Đại mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, buộc đền bù cho bị hại số tiền gần 26 triệu đồng. Được biết, bị cáo Đại từng bị xử phạt 6 tháng tù treo “trộm cắp tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang