'Thánh nổ' lừa đảo hàng trăm triệu đồng phí xin việc

Thứ Hai, 12/06/2017 19:46  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Chiều 8-6 TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa lưu động đưa bị cáo Lương Thanh Thảo (Lái xe, SN 1959, trú P.Vạn Thạnh, TP.Nha Trang) ra xét xử và tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, Thảo nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Biết rõ chị Trần Thị Vân đang có nhu cầu xin việc làm cho cháu Trần Mạnh Chiến nên Thảo tìm gặp chị Vân tự giới thiệu có khả năng quen biết nhiều người và có thể xin việc làm vào ngành giáo dục và ngành môi trường.

Ngày 1-3-2014 tại quán cà phê trên đường Đồng Nai, Nha Trang, chị Vân giao hồ sơ xin việc của Chiến và số tiền 25 triệu đồng để xin vào làm việc tại Công ty Điện lực Khánh Hòa. Sau đó ngày 20-3-2014, Thảo đến nhà chị Vân yêu cầu đưa thêm 5 triệu đồng để dẫn mấy “sếp” đi nhậu. Đồng thời Thảo “nổ” có khả năng xin việc ở bất cứ nơi nào.

Do đó, ngày 14-4-2014, chị Vân tiếp tục đưa 50 triệu đồng và hồ sơ xin việc vào Phòng Giáo dục TP.Nha Trang của Lê Thị Minh Trang cho Thảo. Ngày 5-5-2014, Vân đưa tiếp 70 triệu đồng và hồ sơ xin việc vào Phòng Giáo dục TP.Nha Trang của Huỳnh Thị Tuyết Nhung... Tổng cộng số tiền Thảo lừa đảo chiếm đoạt của chị Vân là 230 triệu đồng.

Ngoài ra, với thủ đoạn trên, ngày 11-8-2015, Thảo nhận hồ sơ của chị Hồ Thanh Thư (Diễm) để xin việc cho Nguyễn Thị Hòa tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa lấy số tiền 14 triệu đồng. Do chị Thư nhiều lần yêu cầu trả lại tiền, Thảo trả lại chị Thư 4,2 triệu đồng.

Bắt nữ chủ doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hơn 62 tỷ đồng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang