Vụ án mạng thương tâm

Thứ Ba, 06/08/2019 13:37

|

(CAO) Thấy mẹ bị anh trai đánh nên Hồng lấy một cây gỗ đánh vào người anh trai khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 6-8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án em đánh anh trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5-8 trong lúc ở nhà với mẹ, Nguyễn Văn Hải (41 tuổi, ngụ xã Cư M’tar, H.M’Đrắk, Đắk Lắk) xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình rồi đánh bà. Lúc này, Nguyễn Văn Hồng (40 tuổi, em ruột Hải) về nhà thấy anh trai đang đuổi đánh mẹ nên bức xúc lấy một khúc gỗ đánh 1 phát vào người anh trai khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tuy nhiên, không ai đến kiểm tra mà để mặc Hải nằm ở đó. Đến trưa cùng ngày, một người hàng xóm qua chơi thấy Hải nằm bất động trước hiên nên gọi dậy thì phát hiện Hải đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Được biết, Hải và Hồng do ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Hiện Hồng đã bị tạm giữ và trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định để làm rõ nhận thức của người này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang