Bắt khẩn cấp cặp tình nhân chuyên nghề trộm cắp

Thứ Ba, 06/08/2019 10:08  | Lê Long

|

(CAO) Cặp nhân tình có tiền án thuê phòng trọ để hành nghề trộm cắp có tiền tiêu xài và mua ma túy.

Chiều 5-8, Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã ký lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp, theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự đối với cặp tình nhân chuyên đi trộm cắp.

Hai đối tượng là Nguyễn Thành Khoa (SN 1990, quê Trà Vinh, ngụ khu phố 4, phường Bình Tân, thị xã La Gi) và Tô Thị Hồng Trường (SN 1987, quê Bình Định, ngụ khu phố 3, phường Bình Tân, thị xã La Gi).

Theo đó, ông Lê Ân Tình (SN 1970, ngụ khu phố 7, phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận) trình báo, lúc 6 giờ ngày 5-8 hai vợ chồng ông thức dậy thì phát hiện cửa hông và cửa phòng ngủ bị mở toang. Kiểm tra tài sản phát hiện bị mất 130 triệu đồng, 1 nhẫn kim cương, 2 nhẫn bạch kim, 1 dây chuyền bạch kim, 2 nhẫn vàng tây, 1 lắc vàng tây, 2 điện thoại Iphone 6. Tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Tang vật vụ án
Nguyễn Thành Khoa
Tô Thị Hồng Trường

Nhận được đơn báo, Công an thị xã La Gi đã tung các trinh sát hình sự nhiều kinh nghiệm điều tra truy tìm đối tượng trộm cắp.

Đến chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt được cặp tình nhân đang thuê phòng trọ ở tại phường Bình Tân, chuyên đi trộm cắp để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ông T.

Nguyễn Thành Khoa khai sau khi đi trộm về đưa tài sản cho Trường cất giấu. Trường đã đem 2 điện thoại Iphone 6 đi bán lấy tiền. Đây là đôi tình nhân có tiền án về tội trộm cắp tại địa phương.

Công an thị xã La Gi đã thu hồi toàn bộ tang vật và trao trả tài sản cho gia đình ông T.

Bình luận (0)

Lên đầu trang