Thi thể người phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn

Thứ Tư, 03/02/2016 01:02  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Người dân sinh sống dưới chân cầu Bình Lợi (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) hốt hoảng khi phát hiện thi thể người phụ nữ trên 50 tuổi trôi trên song Sài Gòn. Nhiều ngày trước, bà con xung quanh có thấy nạn nhân đi trên cầu sắt Bình Lợi, có biểu hiện buồn bã.

Nơi phát hiện thi thể người phụ nữ

Khoảng 15 giờ chiều 2-2, một số người câu cá và bà con dưới dạ cầu Bình Lợi (P. 13, Q. Bình Thạnh) phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Sài Gòn. Ngay sau khi phát hiện, ông Ba Chúc (người chuyên vớt thi thể khu vực này) đã xuống đưa nạn nhân vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà xác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân

Nhận được tin báo, Công an P. 13 và Q. Bình Thạnh cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai và điều tra nguyên nhân. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện giấy tờ có tên Nguyễn Thị M. (56 tuổi, ngụ Q. Phú Nhuận) trên người nạn nhân.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực cầu sắt Bình Lợi theo dõi vụ việc

Trước đó, người dân tại đây phát hiện người phụ nữ nói trên thường đi dọc đường sắt trên cầu Bình Lợi cũ với tâm trạng không vụ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang