Những thủ đoạn mới của tội phạm ma tuý trong mùa dịch

Thứ Năm, 26/08/2021 16:25

|

(CAO) Thời điểm hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương trong cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội.

Lợi dụng quy định tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho các phương tiện của lực lượng phòng chống dịch, xe “luồng xanh” vận chuyển các mặt hàng thiết yếu, phục vụ đời sống, sản xuất, các đối tượng tội phạm đã trà trộn vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. 

Các nghi phạm lợi dụng xe 'luồng xanh' hỗ trợ phòng, chống dịch để vận chuyển ma túy

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện đường dây mua bán chất ma tuý lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ, do đối tượng Hoàng Văn Linh (ở Chương Mỹ, Hà Nội) cầm đầu với thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng trong đường dây này lợi dụng việc Nhà nước có chính sách ưu tiên vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19, đã giấu ma túy trong các thùng nông sản từ Tây Bắc về Hà Nội.

Quyết tâm triệt phá đường dây tội phạm nguy hiểm này, ngày 3/8, tại chốt chặn ven quốc lộ 6, đoạn qua quận Hà Đông, Phòng PC04, Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hùng (ở Hoàng Mai, Hà Nội) đang nhận 3 thùng xốp từ một ô tô “luồng xanh” chở nông sản từ Tây Bắc về đổ hàng.

Kiểm tra thùng hàng, tổ công tác thu giữ 10 bánh heroin có trọng lượng hơn 3,2kg và gần 5kg ma tuý đá, hồng phiến. Số ma túy này được để lẫn với hoa quả trong thùng xốp.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hùng khai nhận, số ma túy trên được Linh thuê đến nhận. Khám xét khẩn cấp với đối tượng Hoàng Văn Linh, cơ quan công an thu giữ 1 ô tô và 6,1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

10 bánh heroin, gần 5 kg MTTH được giấu trong thùng trái cây

Khoảng 0h15 ngày 18/8, tại chốt kiểm dịch xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng kiểm tra xe ô tô có BS: 51D - 653.14, đăng ký “luồng xanh” hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 3 người gồm: Nguyễn Quốc Duy (36 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM), Nguyễn Văn Nghị (34 tuổi, ngụ xã Tam Hợp, H.Quỳ Hợp, Nghệ An) và Phạm Thị Mai (24 tuổi, ngụ xã An Thạnh Nam, H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng).

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên 1,6 kg ma tuý đá và 7 viên hồng phiến cùng số tiền gần 45 triệu đồng, 2 sổ tay có ghi chép các thông tin liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan.

3 đối tượng bị bắt ngày 18/8 cùng 1,6 kg ma tuý

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quốc Duy khai nhận cùng với 2 người bạn là Nguyễn Văn Nghị và Phạm Thị Mai lợi dụng xe có đăng ký “luồng xanh” hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đi từ TPHCM xuống thị trấn Phước Long, H.Phước Long (Bạc Liêu) bán số ma túy trên.

Theo cơ quan Công an, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, công tác trinh sát, nắm tình hình hoạt động tội phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự chủ động trước những diễn biến và thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong mùa dịch, lực lượng Công an đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng hoạt động.

Bình luận (0)

Lên đầu trang