Vụ 2 người bị sát hại người trong chùa: Tìm thấy tràng hạt của sư trụ trì

Thứ Sáu, 27/03/2020 10:27  | Thể Trịnh

|

(CAO) Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, sáng 27-3 các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tang vật vụ án, điều tra làm rõ vụ việc.

Khai thác đối tượng Nguyễn Thành Tâm sau khi bị bắt

Như CAO đã thông tin, chiều 26-3, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được đối tượng giết người tại chùa Quảng Ân (KP.4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) khi y đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Đối tượng là Nguyễn Thành Tâm (31 tuổi, ngụ KP.4, thị trấn Tân Nghĩa), là một phật tử thường đến chùa.

Tại cơ quan Công an, Bước đầu Tâm khai động cơ gây án là cướp tài sản nhưng bị phát hiện nên đã ra tay sát hại thượng tọa Thích Nguyên Lợi (59 tuổi, tục danh Tạ Văn Sửu) trụ trì chùa Quảng Ân cùng chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) - người cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Phượng đến chùa làm công quả.

Bà Phượng bị thương rất nặng đang được cấp cứu.

Sau khi gây án Tâm lấy 3 điện thoại di động rồi điều khiển xe máy vào lẩn trốn tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Sáng 27-3, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ được tang vật do nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm vứt bỏ dưới mương thoát nước trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc ấp Tân Lập, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.

Đến rạng sáng 27-3, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 chiếc điện thoại và 1 dây tràng hạt của thầy chùa và 2 chùm chìa khóa. Đây là tang vật Tâm lấy của các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang