5 ngày triệt phá 4 vụ án ma tuý

Thứ Năm, 26/03/2020 16:23  | Mai Hà

|

(CATP) Ngày 26-3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Trong 5 ngày (từ ngày 15 đến 20-3), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 2 liên tiếp đấu tranh, phá thành công 3 chuyên án và 1 vụ án lớn về ma túy, bắt giữ 5 đối tượng nguy hiểm, thu giữ hơn 6,6 kg “cỏ Mỹ”, 8.000 viên ma túy tổng hợp và 30,19 gam heroin.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy có xu hướng lợi dụng để tăng cường hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, nhất là tại địa bàn các huyện, thị xã ven biển tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, 19 giờ 20 ngày 15-3, tại khu vực cầu Hoàng Mai, thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 phối hợp với Công an thị xã Hoàng Mai phá thành công chuyên án PT-320, bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Nguyễn Trọng Thiện và Đinh Văn Hảo Tâm (đều sinh năm 2002, trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ 6.632,41 gam “cỏ Mỹ”, 1 xe máy, 2 điện thoại di động. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Trọng Thiện và tang vật vụ án.

Tiếp đến, 18 giờ 20 ngày 17-3, tại xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 tổ chức lực lượng đấu tranh, bắt giữ các đối tượng “Mua bán trái phép chất ma túy”. Quá trình triển khai vây bắt, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã nhảy từ tầng cao tòa nhà xuống đất tẩu thoát.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Hiện đã khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

Nguyễn Trọng Thiện và tang vật vụ án.

Mới đây, ngày 20-3, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 phối hợp với Công an thị xã Hoàng Mai đấu tranh, phá thành công 2 chuyên án (Bí số 320M và QT-520).

Theo đó, hồi 15 giờ 10, tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai chủ trì, phá chuyên án 320M, bắt quả tang 2 đối tượng là Vũ Văn Cường (SN 1985, trú khối 7, phường Quỳnh Thuận, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) và Quang Văn Nghệ (SN 1980, trú bản Quảnh, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Tiếp đó, hồi 22 giờ, tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 phá chuyên án QT-520, bắt quả tang đối tượng Dương Trung Hướng (SN 1969, trú xóm 14, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ 30,19 gam heroin, 1 cân tiểu ly và 1 con dao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang