Các dự án "khủng" của gia đình Trần Bắc Hà tại Bình Định

Thứ Năm, 26/03/2020 08:26  | Hoàng Quân

|

(CATP) Tại quê nhà Bình Định, vợ và 2 con của ông Trần Bắc Hà thực hiện hàng loạt dự án (DA) "khủng", thành lập nhiều doanh nghiệp (DN); khu lưu niệm của gia đình bề thế. Ông Hà hiện đã mất, con trai đang bị truy nã quốc tế…

Điều chỉnh dự án từng giao cho các con ông Hà

Ngày 25-3, UBND tỉnh Bình Định thông tin, đã ban hành quyết định (QĐ) phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu đất K200 (bệnh xá K200 cũ, phía Tây đường An Dương Vương, P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn).

Khu đất K200 đường An Dương Vương, P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn từng giao cho 2 công ty của 2 con ông Trần Bắc Hà thực hiện dự án, sau này tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi đất.

Năm 2017, UBND tỉnh ban hành QĐ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư DA Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng cho liên danh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng do bà Trần Lan Phương (SN 1983) làm chủ, Công ty CP Tập đoàn An Phú do Trần Duy Tùng (SN 1985) làm chủ và một DN khác thực hiện trên diện tích 10.840m2. DA có số vốn hơn 2.900 tỷ đồng.

Tháng 7-2018, UBND tỉnh ra QĐ thu hồi DA này do chủ đầu tư không triển khai như cam kết. Bà Phương và ông Tùng là con gái và con trai của ông Trần Bắc Hà (SN 1956, quê H.Hoài Ân, Bình Định) – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Ông Hà qua đời tháng 7-2019.

Nay, UBND tỉnh điều chỉnh diện tích khu đất K200 từ 10.819m2 xuống còn 10.775,6m2, điều chỉnh chức năng sử dụng đất thành Khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, Văn phòng cho thuê và Trung tâm TMDV. Quy hoạch sử dụng đất cũng được điều chỉnh, cụ thể: đất xây dựng công trình từ 5.914m2 còn 5.860,3m2; đất cây xanh, sân bãi… từ 4.905m2 còn 4.915,3m2. Dự kiến, khu đất sẽ được tỉnh cho đấu giá quyền sử dụng đất và kêu gọi đầu tư.

Như Báo Công an TPHCM đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH TM&DV Trung Dũng; chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can về các tội trên.

Khu đất K200 đường An Dương Vương, P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) từng giao cho 2 công ty của 2 con ông Trần Bắc Hà thực hiện dự án, sau này tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi.

Từ năm 2008 đến tháng 9-2016, Trần Bắc Hà làm Chủ tịch HĐQT và đại diện 40% vốn nhà nước tại BIDV. Ông Hà có hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của BIDV, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty “sân sau” là Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà rồi chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Việc cho 2 công ty vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng: Công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn 683 tỷ đồng và khoản vay đối với Công ty Trung Dũng hơn 864 tỷ đồng.

Trong vụ án, Trần Duy Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế.

Hàng loạt dự án, tài sản "khủng" tại Bình Định

Vợ và 2 con của ông Hà nắm giữ các DN và nhiều khối tài sản, DA khổng lồ ở Bình Định. Công ty CP Tập đoàn An Phú (01 Hàn Mặc Tử, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) của Trần Duy Tùng thành lập năm 2009. DN này đầu tư nhiều DA lớn tại Bình Định: DA như Khu đô thị thương mại An Phú (P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) trên diện tích 36.568 m2, với số vốn gần 300 tỷ đồng; DA Quần thể du lịch chùa Linh Phong (chùa Ông Núi tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) đang thi công trên diện tích 56,65ha, vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

DA này do gia đình ông Hà làm chủ đầu tư. Ở đây có pho tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á. Tượng cao 69m, đúc bê tông cốt thép, tượng được đúc tại chỗ. Công trình khởi công năm 2009 và hoàn thành tháng 11-2017.

Tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á (Bình Định) trong dự án Quần thể du lịch chùa Linh Phong (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) do gia đình Trần Bắc Hà đầu tư

Trần Duy Tùng là thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn từ tháng 7-2016. Ngày 1-10-2017, Tùng thôi làm thành viên HĐQT vì “lý do sức khỏe”. Tùng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố tháng 3-2019. Sau khi đình chỉ điều tra (ông Hà mất tháng 7-2019) thì Tùng bỏ trốn, tẩu tán tài sản ra nước ngoài và hiện đang bị truy nã toàn quốc và quốc tế.

Trụ sở Công ty CP Tập đoàn An Phú cũng là trụ sở của Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà) làm chủ với resort 4 sao Hoàng Gia Quy Nhơn. Công ty thành lập tháng 10-2009 và tháng 12-2017, bà Lan chuyển nhượng cho em ruột là Ngô Thị Kim Oanh (ngụ TPHCM).

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (cũng trụ sở 01 Hàn Mặc Tử) thành lập năm 2014 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng do Trần Lan Phương làm Chủ tịch HĐQT.

Khu lưu niệm của gia đình ông Hà rất bề thế với nhiều tài sản, các hạng mục, các khu nhà ở làng An Thường 2 (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân).

Resort 4 sao Hoàng Gia Quy Nhơn của Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn từng do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ.
Điều tra 10,4 triệu USD ở nước ngoài của con trai Trần Bắc Hà
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang