Thực nghiệm hiện trường vụ nổ do mìn tự chế tại một nhà dân

Thứ Năm, 07/12/2017 14:53  | Ngọc Hà

|

(CAO) Lúc 10 giờ 30 ngày 7-12, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ nổ do đặt mìn xảy ra tại nhà bà Lê Thị Kháng, số 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, TT.Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Vụ án xảy ra lúc rạng sáng ngày 9-10-2017, do đối tượng Trịnh Hưng Ý (SN 1988, trú huyện Đức Trọng) chủ mưu thực hiện.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo tổ chức và theo dõi buổi thực nghiệm. Đại diện VKSND tỉnh Lâm Đồng cũng có mặt tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ.

Dẫn giải Ý đến hiện trường - Ảnh: Đức Huy

2 đồng phạm giúp sức tích cực cho Ý là Cầm Quốc Biệt (tên khác là Tá, SN 1985, trú huyện Đức Trọng) và Song Hưng Cường (SN 1984, biệt danh Cường khỉ, trú TT.Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng). Biệt là anh họ của Ý, khi Ý nhờ kiếm kíp mìn, thuốc nổ tạo quả nổ... đã nhiệt tình giúp. Cường là đối tượng có tiền án 9 năm tù về tội giết người, mới ra tù năm 2014, được Ý trả công 3 triệu đồng.

Vụ nổ làm cánh cửa của căn nhà bị rách toác, nền nhà bị khoét sâu. Rất may không có thương vong về người vì thời điểm này gia đình bà Kháng vắng mặt tại địa phương. Đối tượng Ý khai mục đích gây vụ nổ để dằn mặt và buộc anh Phạm Quốc Lưu (SN 1985, con bà Kháng) nợ Ý 50 triệu đồng (lãi suất 5 triệu/10 ngày) đang tránh mặt Ý phải “xuất đầu lộ diện”.

Liên quan đến vụ án, 5 trường hợp khác cũng vô tình giúp sức cho hành vi của Ý vì Biệt, Ý nói họ là chế tạo mìn để đánh bắt cá nên được cung cấp thuốc nổ, kíp mìn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi liên quan của họ.

Ý và Cường trực tiếp đi đặt mìn, gây ra vụ nổ. Ngày 1-12, cả hai bị cơ quan điều tra triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng. Đến ngày 4-12 bị khởi tố, bắt giam. Hiện cả 3 đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng.

Sáng nay, Ý và Cường được dẫn giải đến hiện trường vụ nổ, thực nghiệm hiện trường để cơ quan điều tra có cơ sở củng cố chứng cứ, xử lý vụ việc. 

Một số hình ảnh:

Chuẩn bị mìn ngoài cổng - Ảnh: Đức Huy
Cường trèo vào cổng - Ảnh: Đức Huy
Cường vào bên trong - Ảnh: Đức Huy
Cường đặt mìn - Ảnh: Đức Huy
Kéo dây dẫn qua cổng - Ảnh: Đức Huy
Ý đặt lại mìn chỗ khác - Ảnh: Đức Huy
Chuẩn bị kích nổ - Ảnh: Đức Huy
Bỏ chạy sau khi kích nổ - Ảnh: Đức Huy

Bình luận (0)

Lên đầu trang