Nghệ An:

Thưởng nóng Ban chuyên án triệt phá thành công đường dây ma túy quốc tế

Thứ Bảy, 26/11/2016 09:53  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 25-1, ông Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thay mặt lãnh đạo tỉnh tổ chức trao thưởng số tiền 80 triệu đồng cho Ban chuyên án triệt phá thành công chuyên án ma túy quốc tế, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 69 bánh heroin.

Việt Nam và Campuchia tăng cường phòng, chống ma túy ở biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã trao thưởng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án vì đã có thành tích trên. Tại buổi trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại đánh giá cao chiến công của lực lượng Biên phòng Nghệ An vì đã làm tốt công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là trong tình hình diễn biến tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh biên giới.

Bốn đối tượng cùng tang vật 69 bánh heroin

Trước đó, lúc 19 giờ 30 tối 21-11, tại một ngôi nhà hoang nằm ở giữa rừng sâu thuộc bản Lỳ (huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào), Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng lập chuyên án bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua bán ma túy với số lượng cực lớn. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã rút dao nhọn ra chống trả hòng bỏ trốn thoát thân, nhưng sau 30 phút vật lộn, cả 4 tên tội phạm đều bị các trinh sát quật ngã, khống chế.

UBND tỉnh Nghệ An thưởng nóng cho Ban chuyên án

Danh tính của các đối tượng gồm: Chiramet (SN 1984), Chaikitkun (SN 1982), Saesong Tho (SN 1973, đều mang quốc tịch Thái Lan) và Nuxong (SN 1994, trú bản Na U, huyện Xổm Phăn, tỉnh Phông Xa Lỳ, Lào). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ được 69 bánh heroin, 2 xe ôtô và nhiều tang vật liên quan đến mua bán ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, do nắm bắt được sự thuận lợi trong thông thương giữa các nước nên chúng móc nối với nhau tạo ra một đường dây vận chuyển ma túy từ “tam giác vàng” tìm cách đưa sang Việt Nam tiêu thụ. Đường dây ma túy này do Chaikitkun cầm đầu.

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, lực lượng Biên phòng Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng xử lý theo quy định của nước bạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang