Đà Nẵng:

Bắt đối tượng người Trung Quốc trộm 400 triệu đồng trên máy bay

Thứ Sáu, 25/11/2016 13:18  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 25-11, Cơ quan An ninh điều tra CATP. Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp với Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều tra làm rõ đối tượng Wang QingJian (SN 1964, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản trị giá 400 triệu đồng trên máy bay.

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng 24-11, sau khi tiếp nhận thông tin một hành khách Trung Quốc có hành vi trộm cắp tiền trên chuyến bay VN 104 từ TP. Hồ Chí Minh ra TP. Đà Nẵng, Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng đã phối hợp lực lượng công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bắt giữ ông Wang QingJian (số hộ chiếu E11957243) với tang vật 400 triệu đồng trong vali. Số tiền này của hành khách tên Ngô Ngọc Th. (SN 1975, trú TP. Hồ Chí Minh) ngồi tại số ghế 20A cùng chuyến bay với ông Wang QingJian.

Theo lời khai, lợi dụng anh Th., do sơ hở không để ý, Wang QingJian đã lấy trộm số tiền kể trên, nhưng bị hành khách đi cùng chuyến bay phát hiện báo cho cơ quan chức năng.

Đối tượng người Trung Quốc Wang QingJian

Theo Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng, mới đây, ngày 17-11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng xử phạt Yang Yong (SN 1969, số hộ chiếu E64640663, quốc tịch Trung Quốc) số tiền 7,5 triệu đồng vì trộm cắp tài sản trên máy bay.

Theo đó, chuyến bay VN 164 từ Đà Nẵng đi Hà Nội chuẩn bị cất cánh thì ông Yang Yong ngồi ghế số 28D đã thực hiện hành vi lục túi xách của anh Nguyễn Thế H. lấy 2 chiếc máy ảnh hiệu Sony và 1 phong bì đựng 5 triệu đồng tiền mặt. Sự việc được phát hiện bởi hành khách đi cùng trên chuyến bay.

Chiếc va li cùng 400 triệu tang vật vụ án 

Cũng theo Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng, các lực lượng chức năng sân bay và hãng hàng không đã tiếp nhận, phát hiện 4 vụ việc hành khách có hành vi lục túi xách của khách cùng chuyến bay đi và đến cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chỉ trong vòng 10 ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang