Trinh sát bao vây trường gà, bắt giữ 34 đối tượng trong vườn dừa

Thứ Sáu, 25/11/2016 00:44  | Hữu Vinh

|

(CAO) Các con bạc đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền thì bất ngờ bị các trinh sát bao vây, bắt gọn.

Ngày 24-11, thượng tá Phan Tấn Ca, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 14 giờ cùng ngày, các trinh sát của đơn vị này vừa phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và công an huyện Chợ Gạo triệt phá trường gà ở ấp Bình Hưng (xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) do Lê Tấn Hoàng (31 tuổi) và Nguyễn Văn Truyền (35 tuổi, cùng ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) đứng ra tổ chức. Công an bắt giữ 34 con bạc cùng tang vật.

Các con bạc bị bắt ở một trường gà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tại hiện trường, công an thu giữ 4 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 70 cuộn băng keo đã sử dụng, 31 ĐTDĐ, 7 xe mô tô và trên 169 triệu đồng.

Được biết trường gà này nằm sâu trong vườn dừa và luôn có lực lượng cảnh giới từ xa nên rất khó tiếp cận triệt phá.

Hiện vụ việc đang được phòng PC45 phối hợp với công an huyện Chợ Gạo tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang