Tình tay ba trên mạng, chém nhau thật ngoài đời

Thứ Ba, 22/03/2022 11:08  | Thanh Huyền

|

(CATP) Một cô gái lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội, nhận lời yêu nam thanh niên trên thế giới ảo. Khi chia tay, do bực tức, cô gái đã dựng lên kịch bản để mượn tay tình mới trả thù người yêu cũ. Dù chỉ nhận lời yêu trên mạng, chưa gặp mặt nhau ngoài đời nhưng do tin tưởng người yêu, nam thanh niên đã dẫn nhóm bạn đến chém trọng thương đối phương. Hậu quả khiến đối tượng này và nhóm bạn phải vướng vòng lao lý.

Tào Nguyễn Chấn Quốc (tự Chỏm, SN 2004, ngụ Q8), Đoàn Thế Vinh (SN 2002, ngụ Q10), Nguyễn Thanh Trường (SN 2004, ngụ Q10), Tăng Trường Sơn (SN 2002, ngụ Q10), Hà Tấn Quý (tự Gấu, SN 2003, ngụ Q3, Nguyễn Minh Kha (tự Bin, SN 2005, ngụ Q10) ở gần nhà nhau, quen biết và chơi thân với nhau từ nhỏ.

Năm 2019, Nguyễn Thị Yến Nhi (tự Mini, SN 2005) lấy thông tin cá nhân và hình ảnh của mình lập và sử dụng tài khoản facebook "Yến Nhi". Sau đó, Nhi gặp mặt và quen biết Tào Nguyễn Chấn Quốc, đồng thời dùng tài khoản "Yến Nhi" kết bạn facebook với tài khoản Quốc có nickname là "Phúc Khang".

Trước đó, Nhi sử dụng nhiều số ĐTDĐ, lấy thông tin cá nhân, hình ảnh của người khác lập tài khoản facebook có nickname "Thanh Vy", "Trâm Trâm" giả xưng là em gái của "Thanh Vy". Nhi dùng tài khoản "Trâm Trâm" kết bạn với "Yến Nhi", "Thanh Vy" và "Tăng Trường Sơn" của Sơn, "Trương Quang Nhị” của Kha. Sau đó, Nhi nhờ người quen lập thêm tài khoản facebook "Trung Tín" "Thanh Tâm" giả xưng là anh hai và anh ba của "Thanh Vy" và "Trâm Trâm".

Các đối tượng Quốc, Vinh, Sơn, Quý

Khoảng tháng 11 đến cuối tháng 12-2021, Nhi dùng tài khoản "Thanh Vy" kết bạn, nhận lời yêu Quách Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2007, ngụ Q4) qua tài khoản facebook "Quách Hoàng Phúc". Đầu tháng 1-2022, Nhi biết "Quách Hoàng Phúc" có "bạn gái facebook" khác, dẫn đến đôi bên cự cãi trên mạng xã hội và cả hai chia tay.

Sau đó "Thanh Vy" bị người yêu mới của Phúc là "Phương Thanh" (không rõ lai lịch) nhắc tên "Thanh Vy" trên mạng xã hội để chọc tức. Bực tức, Nhi nảy sinh ý định tìm người nhờ đánh Phúc cho hả giận!

Quá trình gặp mặt và quen trên facebook, Nhi biết Tào Nguyễn Chấn Quốc là người có thể lợi dụng để kích động đánh Phúc nên ngày 8-2-2022, Nhi dùng "Thanh Vy" kết bạn, nhận lời yêu Quốc qua tài khoản facebook của Quốc là "Phúc Khang" (Quốc không biết "Thanh Vy" là Nhi - chủ tài khoản "Yến Nhi" mà "Phúc Khang" đã kết bạn trước đó). Sau đó "Thanh Vy" kể cho "Phúc Khang" biết mâu thuẫn với "Quách Hoàng Phúc" đồng thời gửi hình ảnh của Phúc cho "Phúc Khang" biết mặt.

Khoảng 21 giờ ngày 20-02-2022, "Thanh Vy" dựng lên vở kịch rằng cô ta vừa đưa anh hai và anh ba là "Trung Tín" và "Thanh Tâm" qua Q1 gặp Phúc để giải quyết mâu thuẫn nhưng bị Phúc ép ngã xe gây thương tích. "Phúc Khang" (Quốc) hỏi Phúc đang ở đâu thì Nhi dùng tài khoản "Thanh Tâm" (anh ba) nhắn địa chỉ chỗ làm của Phúc tại trước nhà số 18 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1.

Ngay sau khi nghe "Thanh Vy" nói, sẵn đang chơi bida cùng Trường và Kha nên Quốc rủ Trường và Kha tham gia đánh Phúc trả thù cho người yêu. Trường, Kha đồng ý và gọi rủ thêm Sơn, Quý cùng tham gia. Quốc gọi rủ thêm Vinh. Sau đó, cả nhóm kéo đến trước nhà số 18 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1 tìm Phúc. Tại đây, Quốc chỉ cho cả nhóm biết mặt Phúc nhưng thấy Phúc đang ngồi cùng nhóm bạn nên Quốc nói cả nhóm quay về để Quốc lấy hung khí.

Khoảng 22 giờ 10 cùng ngày, cả nhóm cùng Quốc về chỗ người quen lấy dao. Sau đó, Vinh chở Quốc chạy trước; Quý chở Trường, Sơn chở Kha đi sau, cùng đến trước nhà số 18 Cống Quỳnh. Thấy Phúc đang ngồi cùng nhóm bạn, Quốc xuống xe cầm dao lao vào chém Phúc 4 nhát. Phúc đỡ thì trúng vào tay trái, đầu gối chân trái và bụng gây thương tích.

Ngay sau đó, Vinh bỏ xe xông vào đánh vào người Phúc rồi chở Quốc cùng cả nhóm tẩu thoát. Trên đường tháo chạy, Quốc vứt bỏ con dao gây án xuống chân cầu Nguyễn Tri Phương để phi tang.

Sau khi cấp cứu, Quách Nguyễn Hoàng Phúc đến CAP. Nguyễn Cư Trinh, Q1 trình báo sự việc. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của Phúc là 22%. Qua truy xét, ngày 24 và 25-2-2022, Trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đưa Tào Nguyễn Chấn Quốc, Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Thị Yến Nhi, Hà Tấn Quý, Đoàn Thế Vinh, Tăng Trường Sơn về trụ sở làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Quốc, Vinh, Trường, Sơn, Kha, Quý khai nhận cùng thực hiện hành vi đánh, chém gây thương cho Quách Nguyễn Hoàng Phúc phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Cụ thể, Quốc khai, tưởng sự việc Phúc ép xe làm "Thanh Vy" ngã là thật mới bực tức rủ nhóm bạn đánh Phúc. Do biết "Thanh Vy" là người yêu của Quốc nên cả nhóm đồng ý thực hiện.

Sau khi gây án, ngày 23-2-2022, Quốc báo cho "Thanh Vy" biết sự việc thì "Thanh Vy" khuyên Quốc bỏ trốn. Sau đó, Quốc đã rủ Kha và Trường điều khiển xe máy đến TP.Tây Ninh thuê nhà trọ để ẩn náu.

Về phần Nguyễn Thị Yến Nhi khai rằng: mục đích cô ta lập, dùng các tài khoản facebook bằng thông tin, hình ảnh của người khác là để kết bạn, giao lưu và thừa nhận việc tạo ra tình huống giả để kích động Tào Nguyễn Chấn Quốc đánh Phúc cho bõ tức...

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm: Tào Nguyễn Chấn Quốc, Đoàn Thế Vinh, Nguyễn Thanh Trường, Tăng Trường Sơn, Hà Tấn Quý, Nguyễn Minh Kha để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Trong đó, ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng Quốc, Vinh, Sơn, Quý, riêng Trường và Kha cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang