(CAO) Ngày 1/8, Công an xã Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, vừa bắt nhanh đối tượng liên quan đến đường dây giả danh công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu tháng 7/2025, ông T.S.T. (ngụ xã Trà Bồng) nhận cuộc gọi video từ một tài khoản zalo. Người này tự xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội, thông báo ông T. liên quan đến vụ án ma túy và cho xem quyết định truy nã, bắt giam.
“Cán bộ Công an” liên tục gọi điện đe dọa, yêu cầu ông chuyển tiền để "củng cố hồ sơ, chứng minh vô tội". Vì quá lo sợ, ông T. đã chuyển 150 triệu đồng theo yêu cầu.
Sau khi chuyển tiền, thời gian dài cố gắng liên lạc với “cán bộ Công an” kia nhưng không được, biết mình đã bị lừa, ông T. đến Công an xã Trà Bồng trình báo.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, với thông ban đầu chỉ là “một số tài khoản chưa xác được xác thực”, Công an xã Trà Bồng triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, xác minh nhanh thông tin tài khoản nhận tiền lừa đảo.

Đối tượng S.
Qua xác minh, chủ tài khoản là P.N.S. (SN 1990, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM). Trưởng Công an xã Trà Bồng đã cắt cử một tổ công tác tức tốc vào TP.HCM, phối hợp Công an phường Thủ Đức mời đối tượng S. làm việc.
Tại cơ quan Công an, với chứng cứ mà các trinh sát đã thu thập, đối tượng S. đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo S., năm 2024, anh ta xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc cho các công ty lừa đảo.
Được hứa trả lương 50 triệu đồng mỗi tháng, các đối tượng yêu cầu S. mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền chiếm đoạt và xác thực giao dịch bằng khuôn mặt. Liên quan đến vụ việc của ông T., sau khi nhận 150 triệu đồng của bị hại, S. đã chuyển sang các tài khoản trung gian.
Điều đáng nói, S. có quá khứ bất hảo khi từng 2 lần bị tuyên phạt tù về tội “Cướp giật tài sản” vào các năm 2003 và 2013, 1 lần về tội “Cố ý gây thương tích” vào năm 2018. Năm 2023, S. bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Hiện vụ án đang được cảnh sát điều tra mở rộng.