Công an ở TPHCM bắt gọn kẻ có 3 tiền án, thủ dao, roi điện đi cướp giật

Thứ Tư, 13/04/2022 13:46

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài, Trung thủ theo dao, roi điện, cùng 1 gói nylon nghi là ma túy đi giật điện thoại, đã bị tổ công tác Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh khống chế, bắt giữ.

Phạm Nguyễn Đình Trung tại cơ quan công an.

Ngày 13/4, tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đã bắt giữ Phạm Nguyễn Đình Trung (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 16 giờ 45 ngày 30/3, tổ HSĐN thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên đường Phan Văn Trị, phường 12.

Lúc này, tổ công tác phát hiện chị L.H.N.A. (21 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cùng bạn nam chạy xe máy đuổi theo một đối tượng nam đi xe Exciter, đồng thời tri hô cướp cướp.

Nghi vấn đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản nên tổ công tác đã truy đuổi, phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng.

Xe máy cùng gói nylon nghi là ma túy.
Tang vật công an thu được.

Đối tượng khai nhận tên Phạm Nguyễn Đình Trung, thời điểm bị khống chế, đối tượng có cầm một điện thoại iPhone 12 Promax vừa cướp giật được.

Kiểm tra trong người Trung, cảnh sát phát hiện một bịch nylon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, một con dao bấm để trong túi áo khoác, bên trong túi vải của đối tượng công an còn phát hiện một roi điện màu đen. Tổ HSĐN Công an quận Bình Thạnh đã đưa Trung về trụ sở Công an phường 12 để làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Phạm Nguyễn Đình Trung có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang