Tổng hợp ANTT ngày 21-4: Hẹn nhau lên đồi thông 2 mộ thanh toán; Cha chém chết con trong đêm

Thứ Sáu, 22/04/2016 10:28

|

(CAO) Hai người Trung Quốc mang súng giả đi cướp; Bắt giữ hành khách vận chuyển ma tuý qua sân bay Tân Sơn Nhất; Cha chém chết con trong đêm; Đâm người quen để cướp tài sản; Một bé gái 5 tuổi mất tích nhiều ngày; Hẹn nhau lên đồi thông 2 mộ thanh toán... là những thông tin ANTT đáng chú ý ngày 21-4.

Hai người Trung Quốc mang súng giả đi cướp

Khoảng 16 giờ ngày 20-4, ông Nguyễn Hồng Châu (SN 1968, ngụ Củ Chi) điều khiển ô tô 52P – 4008 đang đậu xe trên đường Trần Văn Trà (KP.1, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) để nghỉ ngơi thì bất ngờ có hai đối tượng người Trung Quốc chạy xe xe máy đến mở cửa xe và chĩa khẩu súng ngắn (dạng súng quân dụng) vào đầu la lớn hòng cướp xe.

Hai đối tượng bị bắt

Ông Châu kịp nhận ra khẩu súng giả nên giằng co, chống trả quyết liệt, đồng thời kêu cứu người dân giúp đỡ. Nhiều người chạy vào can ngăn. Công an P.Tân Phú nhanh chóng đến hiện trường mời tất cả về trụ sở để giải quyết. Công an đang tạm giữ hai đối tượng Guo Chang Ming (SN 1983) và Chen Zhi Hua (SN 1993, đều mang quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bắt giữ hành khách vận chuyển ma tuý qua sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 21-4, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cùng Công an TP.HCM bắt giữ một đối tượng người Thái Lan để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép ma tuý từ Doha (Qatar) về Việt Nam.

Được biết đối tượng nhận tiền công 2.000 USD để vận chuyển gần 3kg ma tuý đá, nhập cảnh vào Việt Nam thông qua sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, số hàng sẽ được đưa sang Úc tiêu thụ với giá hơn 150.000 USD/kg ma tuý đá.

Đâm người quen để cướp tài sản

Vào ngày 14-4, khi Nguyễn Long Hồ (SN 1998, trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đi đến khu vực nghĩa trang Hồng Phúc thuộc thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh bị Phan Đăng Tài (SN 1998, trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) dùng dao đâm vào vùng đầu, gáy và sau đó cướp mất chiếc 1 điện thoại di động nhãn hiệu Sony Xperia trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Tài bị bắt

Công an thị xã Hồng Lĩnh vào cuộc điều tra. Đến 20 giờ ngày 16-4, trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Tài khi đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Cha chém chết con trong đêm

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19-4 tại thôn Nà Nát, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, Lạng Sơn. Ông L.V.P (SN 1963) và con trai L.V.T (SN 1990) lời qua tiếng lại với nhau dẫn đến xô xát.

Trong lúc bực tức, người cha dùng dao đâm con trai dẫn đến tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người con dính vào “nàng tiên nâu” thường xuyên đòi tiền bố mẹ và đánh đập bố mẹ. Hiện vụ việc đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ.

Hẹn nhau lên đồi thông 2 mộ thanh toán

Ngày 20-4, Nguyễn Ngọc Long huy động đàn em, thuê ôtô 24 chỗ chở mã tấu từ huyện Lâm Hà lên Đà Lạt. Khi nhóm Long tới vòng xoay đường 723 thì cảnh sát chặn, bắt. Các tay giang hồ vứt bỏ hung khí chạy tán loạn, 7 tên bị bắt giữ. Cùng thời điểm, mũi trinh sát khác cũng bắt giữ Nguyễn Lê Duy Quang (19 tuổi) tại đồi thông hai mộ khi kẻ này đang cùng nhóm đứng chờ đối thủ.

Hung khí của các đối tượng

Nguyên nhân do thành viên của nhóm Nguyễn Ngọc Long bị người của Nguyễn Lê Duy Quang (ở TP Đà Lạt) đánh nên 2 nhóm hẹn nhau trên đồi thông hai mộ để giải quyết.

Một bé gái 5 tuổi mất tích nhiều ngày

Chiều 20-4, công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết tiếp nhận thông tin một cháu gái 5 tuổi mất tích 5 ngày chưa tìm thấy. Bé mất tích là M.T.P. (4 tuổi) con anh Moong Văn Nghệ và chị Lìn Thị Nguyên, dân tộc Khơ Mú, trú bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương

Được biết, 19 giờ ngày 15-4, không thấy cháu về ăn cơm như mọi ngày, chị Lìn Thị Nguyên đi tìm nhưng không thấy. Nghe thông tin, cả bản chia nhau đi tìm nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Hiện cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang