Tổng hợp ANTT ngày 20-4: Mẹ sát hại 2 con rồi tự tử; Giả Đặc phái viên của nguyên Thủ tướng doạ CSGT

Thứ Năm, 21/04/2016 08:25

|

(CAO) Mẹ sát hại 2 con rồi tự tử; Thi thể người đàn ông đang phân huỷ trong bụi cỏ; Giận chồng, vợ uống thuốc rầy tự tử; Thu giữ gần 4.000 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn rõ ràng; Giả Đặc phái viên của nguyên Thủ tướng doạ CSGT; Xe tải tông 5 công nhân trong hầm Thủ Thiêm... là những thông tin ANTT đáng chú ý ngày 20-4.

Mẹ sát hại 2 con rồi tự tử

Khoảng 17 giờ 15 ngày 19-4, chị Trần Thị Huế (sinh năm 1982, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) dùng dao giết chết con trai 5 tuổi. Sau đó, chị ép con trai 8 tuổi cùng uống thuốc diệt cỏ.

Người dân xung quanh phát hiện, đưa chị Huế. và người con trai 8 tuổi đi cấp cứu nhưng người mẹ tử vong. Đứa con lớn của chị Huế đang lọc máu tại bệnh viện. Công an đang điều tra vụ việc.

Thi thể người đàn ông đang phân huỷ trong bụi cỏ

Khoảng 9 giờ ngày 20-4, người dân phát hiện thi thể ông Y .R (65 tuổi, trú tại buôn Bông, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang phân huỷ trong bãi cỏ tại thôn 3, xã Ea Kao.

Hiện trường vụ việc

Người nhà nạn nhân cho biết, ông Y Răng mắc chứng bệnh tâm thần, bỏ nhà đi 8 ngày nay không về cho đến khi vụ việc được phát hiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Giận chồng, vợ uống thuốc rầy tự tử

Trưa 19-4, người nhà phát hiện Nguyễn Thị Huệ (34 tuổi, ngụ thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) uống thuốc trừ sâu nên đưa đến bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu.

Theo những người hàng xóm, do ghen tuông, giận chồng nên chị Huệ uống thuốc rầy tự tử. Hiện sức khỏe chị Huệ đang dần hồi phục.

Thu giữ gần 4.000 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn rõ ràng

Sáng ngày 20-4, Công an tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra Công ty THHH Một thành viên đầu tư thương mại dịch vụ Sống Khỏe (tọa lạc tại tầng 3, tòa nhà Ngân hàng Sacombank, phường Phú Khương, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) chuyên phân phối, kinh doanh các mặt hàng về sản phẩm mỹ phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc, do bà Bùi Thị Cẩm Tú (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) làm giám đốc.

Cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc

Đoàn kiểm tra phát hiện 29 mặt hàng gồm các sản phẩm mỹ phẩm như: 28 máy massage xung điện Korea-2000, hộp hút ẩm than SandoKachi (330 cái), 210 cây Masque Ologu 3D Foundation, cùng với mặt nạ, gel dưỡng ẩm, cao dán, đệm điện, nước xả vải, bột giặt, kem đánh răng, thảm chỉ bạc,... với tổng số là 3.855 sản phẩm. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ rõ ràng.

Giả Đặc phái viên của nguyên Thủ tướng doạ CSGT

Trưa 19-4, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 51 (thuộc TP.Bà Rịa) phát hiện ô tô Kia 7 chỗ, biển kiểm soát 51F - 51.925 chạy quá tốc độ nên tiến hành dừng xe. Một người trong xe không phải tài xế xuất trình một tờ “Công lệnh tuyệt mật”, cấp cho Trần Kiều Hưng, Phó cục trưởng cục quản lý kinh tế của Chính phủ kiêm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ. Công lệnh có con dấu và chữ ký của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

CSGT nghi ngờ giấy tờ là giả nên mời người này về trụ sở và bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận là Trần Kiều Hưng (ngụ tại TP.HCM). Tờ công lệnh được y mua năm 2015 từ một người lạ. Hiện, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ việc.

Xe tải tông 5 công nhân trong hầm Thủ Thiêm

Khoảng 23 giờ 30 tối 19-4, chiếc xe tải BS: 51C - 384.47 lưu thông trên đường Mai Chí Thọ (TP.HCM), hướng từ Q.2 về Q.1. Vừa vào trong hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) khoảng 300m, xe tải mất lái, tông vào đuôi xe bồn rửa đường chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến 1 người chết, 4 người bị thương nặng, người tử vong là P .T .P (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).

Bình luận (0)

Lên đầu trang