TP.HCM: Cháy cửa hàng bảo hành xe gắn máy

Thứ Hai, 14/12/2015 03:00

|

(CAO) Tối 13-12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trung tâm bảo hành xe gắn máy trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh. Do ngọn lửa nằm cách cây xăng khoảng 20m, nhiều cư dân trong khu vực này hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 21 giờ 30, tại Trung tâm sửa chữa bảo hành xe gắn máy Honda – Tường Nguyên (số 3A đường Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh). Do diện tích trung tâm rộng khoảng 200m vuông và bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Mặc dù, bảo vệ cùng nhiều người dân đã hô hoán “cháy” và dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành; khói và lửa vẫn bốc lên dữ dội.

Khói và mùi khét cao su bao trùm khu vực xảy ra hỏa hoạn

Tại hiện trường, mùi khét của cao su và nhựa bốc lên nồng nặc; toàn bộ khu vực này bị cắt điện. Các cán bộ chiến sĩ PCCC phải sử dụng mặt nạ và bình dưỡng khí đi vòng qua phía sau nhà kho để tiếp cận đám cháy. Đồng thời, một tổ chữa cháy khác leo lên mái tôn đục lỗ để xịt nước vào bên trong.

Lực lượng PCCC triển khai công tác chữa cháy

“Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lắm, nhờ mấy ông PCCC tới dập lửa kịp thời chứ lửa cháy lan sang cây xăng kế bên thì còn nguy hiểm hơn nữa”, chú Nguyễn Văn Nam (SN 1962, ngụ P.24) cho biết.

Nhận được tin báo, PCCC Q. Bình Thạnh đã điều động 3 xe chữa cháy các loại và hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai công tác chữa cháy. Các lực lượng chức năng sở tại được huy động phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Đến hơn 23 giờ tối cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng nhiều vật dụng bên trong kho bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang