Cướp táo tợn giữa đêm khuya

Thứ Ba, 13/03/2018 07:57

|

(CAO) Lợi dụng thời gian đêm khuya vắng người, các đối tượng xông vào đánh hội đồng nạn nhân rồi cướp tài sản tẩu thoát.

Ngày 13-3, Công an Q.11 và Công an huyện Củ Chi đang khẩn trương điều tra truy xét các vụ cướp xảy ra tại các quận, huyện vùng ven với thủ đoạn manh động.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 rạng ngày 12-3, anh Trần Chí Cường (SN 1980, ngụ Q.6) đi nhậu cùng bạn về đến trước hẻm 158 đường Tạ Uyên (P.6, Q.11), bất ngờ bị hai đối tượng đi xe SH tấn công khiến nạn nhân phải bỏ chạy.

Sau đó, chúng cướp xe của anh rồi tẩu thoát về hướng đường Ba Tháng Hai. Theo trình báo của nạn nhân, ngoài chiếc xe bị cướp, bên trong cốp xe còn có 52 triệu đồng là tiền mua hàng nạn nhân mang theo nhưng chưa kịp thanh toán.

*Trước đó, khoảng 1 giờ rạng sáng ngày 11-3, anh Nguyễn Thành Đô (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy trên đường Bến Than, thuộc ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, bị 4 đối tượng đi trên 3 xe máy áp sát chặn đầu xe xin tiền.

Dù nạn nhân đã đưa cho chúng 200.000 đồng ngàn đồng nhưng các đối tượng không chịu. Khi nạn nhân nói hết tiền, bọn chúng dùng nón bảo hiểm, mã tấu đánh nạn nhân gây thương tích để cướp thêm. Tuy nhiên, do có người dân phát hiện kịp thời nên các đối tượng phải vội vàng bỏ chạy. Sau đó, anh Đô được người dân đưa đi khâu vết thương rồi đến công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân, Công an Q.11 và Công an huyện Củ Chi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang