TPHCM: Truy xét ‘thần tốc’ thanh niên trộm xe máy cùng hàng hóa của shipper

Thứ Sáu, 06/01/2023 16:35

|

(CAO) Chỉ trong thời gian ngắn tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an quận Phú Nhuận đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng điều tra, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ đối tượng trộm xe máy cùng hàng hóa của shipper.

Ngày 5/1, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Hòa (SN 1992, ngụ quận 11) đề điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, gần 14 giờ ngày 3/1, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, ngụ quận Gò Vấp) là nhân viên giao hàng thuộc Công ty Lazada Logistics điều khiển xe máy BS: 59G1-068.74 đến hẻm 622 Nguyễn Kiệm để giao hàng cho khách.

Khi đến nơi, nam shipper dựng xe máy ở đầu hẻm sát vách tường nhà số 622 Nguyễn Kiệm, phường 4, trên xe có cắm sẵn chìa khóa.

Thời điểm Hòa trộm xe máy của anh Anh Tuấn
Hòa bị camera ghi lại

Đồng thời, trên yên xe chở một thùng hàng có nhiều hàng hóa của khách bên trong. Sau đó, anh Tuấn đi bộ đến căn nhà số 624 Nguyễn Kiệm để giao hàng cho khách.

Giao hàng xong, anh Tuấn quay lại nơi để xe thì phát hiện xe máy của mình đã bị mất trộm.

Hình ảnh camera ghi lại, có 1 thanh niên mặc áo thun đen, quần short đen đi bộ vào hẻm. Lúc sau, người này điều khiển xe máy của shipper rồi rời đi.

Xe máy bị trộm
Hòa cùng tang vật

Theo nạn nhân cho biết, trong thùng hàng bị trộm có hàng chục đơn hàng, trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Qua thông tin từ mạng xã hội và báo cáo của Công an phường 4, Ban Chỉ huy Công an quận Phú Nhuận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận tiến hành truy xét đối tượng.

Đến ngày 5/11, Công an quận Phú Nhuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an quận 11 ập vào bắt giữ Lê Thanh Hòa khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường 11, quận 11.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Hòa đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Anh Tuấn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang