Công an TP.HCM khám phá nhanh 33 vụ việc trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Chủ Nhật, 10/02/2019 20:57

|

(CAO) Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự. CATP đã khám phá nhanh 33 vụ, bắt giữ 30 đối tượng có liên quan, thu hồi tài sản hơn hơn 42 triệu đồng.

Chiều nay (10-2) tức mồng 6 Tết, Công an TP.HCM cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 2-2 đến 10-2), trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5 vụ (giảm 9,43%) so với cùng kỳ năm 2018. Các lực lượng CATP đã khám phá nhanh 33 vụ (đạt tỷ lệ 68,75%), bắt giữu 30 đối tượng. Thu hồi tài sản gồm: 1 ô tô, 4 xe máy, 2 dây chuyền vàng, 8 ĐTDĐ cùng hơn 42 triệu đồng.

Công an TP.HCM giữ vững bình yên cho người dân TP trong dịp Tết

Trong đó, cướp giật trên đường phố là một trong những loại tội phạm gây bức xúc. Cụ thể, chều 3-2-2019 (tức 29 Tết), chị Lê Lâm Bảo Trân (SN 1979, ngụ Q. Gò Vấp) đang đứng chụp ảnh cùng người thân tại trước số 12-14-16 Cao Bá Quát (P.Bến Nghé, Q.1) thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi trên xe gắn máy áp sát cướp giật 1 chiếc túi xách trị giá khoảng 2.000USD, bên trong chứa nhiều tài sản tổng trị giá tài sản khoảng: 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đáng chú ý khi vụ cướp xảy ra, chị Lê Lâm Bảo Trâm (SN 1984, ngụ Q.1) là em gái của chị Trân đi cùng chứng kiến và chụp được hình ảnh của đối tượng trực tiếp cướp giật tài sản để cung cấp cho công an truy bắt đối tượng sau đó không lâu.

Hay như chiều 7-2 (tức mùng 3 Tết), đối tượng Trần Thế Nhật (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cùng Nguyễn Quang Duy (19 tuổi, ngụ Q.12) điều khiển xe Yamaha Exciter mang BS: 59E1-458.18 cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6S Plus của anh Lê Tiến Dũng (41 tuổi, ngụ Q.7) khi đang đứng trước nhà số 12B đường Cách Mạng Tháng 8 (P. Bến Thành, Q.1).

Đối tượng Nhật bị công an bắt giữ

Sau khi bị cướp, anh Dũng phóng xe truy đuổi đến giao lộ Nguyễn Đình Chiểu – Cao Thắng (P.2, Q.3) thì tông thẳng xe máy vào xe 2 kẻ cướp khiến chúng té xuống đường. Cùng lúc, tổ tuần tra Công an phường 2, Q.3 phát hiện phối hợp cùng nạn nhân bắt giữ được tên Nhật cùng tang vật vụ cướp.

Trong dịp Tết, các tổ công tác 363 của CATP và công an các quận huyện tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, trấn áp tội phạm và kịp thời phát hiện nhiều hành vi phạm tội.

Điển hình như rạng sáng ngày 4-2 (tức 30 Tết), tổ công tác 363 thuộc Công an Q. Bình Thạnh phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (SN 1994, ngụ Q.10) tàng trữ một khẩu súng dạng Rulo cùng 21 viên đạn cao su. Trong đó, có 6 viên lắp sẵn, 15 viên bên ngoài và hai gói nilon chứa tinh thể nghi ma túy đá.

Súng đạn cùng ma túy bị tổ tuần tra 363 phát hiện, thu giữ

Đáng chú ý, trong tết năm nay tình hình TNGT trên địa bàn TP.HCM được kéo giảm mạnh so với năm 2018. Cụ thể, trong 9 ngày Tết trên địa bàn TP.HCM xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, giảm 8 vụ (giảm 16,33% so với cùng kỳ năm 2018), làm 9 người chết, 1 người bị thương.

Tình hình cháy nổ tại TP.HCM cũng giảm so với năm 2018. Cụ thể, xảy ra 15 vụ cháy, giảm 3 vụ (giảm 16,67%) so với cùng kỳ năm 2018, không xảy ra nổ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang