Trai trẻ Trung Quốc cướp ô tô ở Sài Gòn

Thứ Ba, 11/04/2017 15:31  | Kim Phát

|

(CAO) Hai thanh niên người Trung Quốc đã dùng súng giả đi cướp xe ô tô ở Sài Gòn, bị nạn nhân và người đi đường bắt giao công an xử lý.

Ngày 11-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Guo Chang Ming (SN 1983) mức án 10 năm tù và Chen Zhi Hua (SN 1993, cùng quốc tịch Trung Quốc) 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Bị cáo tại phiên tòa

Guo Chang Ming từng nhập cảnh vào Việt Nam và có hành vi gây rối trật tự tại khu dân cư nên bị Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) ra quyết định xử phạt hành chính vào ngày 25-3-2012 và buộc xuất cảnh.

Đến tháng 4-2016, Ming và Hua nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ không chính thức. Sau đó, cả hai mua một khẩu súng đồ chơi giả rồi lên tàu vào TP.HCM.

Tại TP.HCM, Minh và Hua thuê khách sạn ở quận 4 lưu trú và thuê xe tay ga đi lại. Chiều 20-4-2016, cả hai thuê xe tay ga rồi mang thêm dao bấm, súng giả lưu thông từ quận 1 sang quận 7 tìm người có tài sản để cướp.

Phát hiện anh Nguyễn Hồng Châu đang đậu xe ô tô ven đường tại quận 7 nên cả hai xông vào dùng súng kê vào đầu anh Châu yêu cầu giao xe. Anh Châu phát hiện súng giả nên đã chống cự quyết liệt.

Người đi đường phát hiện đã giải cứu nạn nhân và gọi điện báo công an đến xử lý.

Được biết, Ming tốt nghiệp đại học còn Hua tốt nghiệp cao đẳng nhưng cả hai không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam sau đó tìm người có tài sản để cướp, chia nhau tiêu xài.

và ngày 25-3-2012 bị Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi gây rối trật tự khu dân cư, buộc xuất cảnh.

Hai người Trung Quốc sắm súng giả, dao bấm cướp ô tô ở Sài Gòn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang