Phá đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng và 2 trường gà

Thứ Hai, 18/01/2021 13:39

|

(CATP) Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu 2021, ngày 14-1-2021, Cục CSHS Bộ Công an phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động cùng một số đơn vị nghiệp vụ và Công an 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc rất lớn qua mạng. Chỉ tính riêng từ tháng 9-2020 đến khi bị triệt phá, số tiền sử dụng để cá độ của đường dây này là hơn 700 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 trường gà lớn ở Vĩnh Phúc và Q.Bình Tân (TPHCM) cũng bị bắt giữ.

ĐƯỜNG DÂY CỜ BẠC CÓ NHIỀU "CHÂN RẾT"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tạm giữ 16 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, do Nguyễn Văn Tình (SN 2001, ngụ phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm: 3 ôtô, hơn 200 triệu đồng, 10 ĐTDĐ, 1 iPad, 1 laptop, 1 case máy tính, 4 thẻ ngân hàng, 1 modem wifi và nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2020 đến khi bị đánh sập, đường dây cờ bạc này hoạt động với quy mô lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại các địa phương. Trong đó, Tình đứng ra quản lý tài khoản cấp "super master" KF90 và tài khoản cấp "master" KF900D để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web: Bong88.com. Sau đó, Tình chia tài khoản thành các tài khoản "master" khác nhau, như: (master) KF9006 giao Nguyễn Khắc Thân trực tiếp quản. Thân chia ra tài khoản "agent" (đại lý) KF900600 bản thân trực tiếp quản lý và nhiều tài khoản cá độ "member: KF90060000 để giao Nguyễn Đình Nhâm, KF900600001 giao cho Nguyễn Khắc Thụy, KF900600003 giao cho Nguyễn Văn Chương cá độ bóng đá...

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ trường gà tại Vĩnh Phúc

Số tiền thắng, thua được các đối tượng thanh toán trực tiếp vào thứ hai hàng tuần, qua tài khoản ngân hàng. Sơ bộ xác định tài khoản cấp "super master" của Tình có hơn 10 tài khoản "master" ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Bắc Giang, với hơn 100 đối tượng tham gia. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

XÓA SỔ 2 TRƯỜNG GÀ

Ngày 17-1, Công an TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại phường Trưng Nhị (TP.Phúc Yên). Khoảng 18 giờ ngày 16-1-2021, Công an TP.Phúc Yên nhận tin báo của người dân về việc có một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà tại nhà bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1972, ngụ tổ 6, phường Trưng Nhị), gây mất ANTT.

Ngay sau khi xác minh thông tin, lãnh đạo Công an TP.Phúc Yên chỉ đạo Đội CSHS chủ trì, phối hợp các đội nghiệp vụ lên kế hoạch đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ 50 cùng ngày, tổ công tác bất ngờ ập vào nhà bà Nguyệt, phát hiện gần 20 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Thấy lực lượng công an, một số đối tượng liền nhảy qua hàng rào chạy thoát.

Tại hiện trường, Công an TP.Phúc Yên bắt được 13 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976), Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1984), Nguyễn Trung Sơn (SN 1983), Nguyễn Anh Dũng (SN 1978), Nguyễn Hải Quyết, Nguyễn Vũ Hải (cùng SN 1981), Nguyễn Văn An (SN 1963), Nguyễn Thành Lâm (SN 1985), Nguyễn Văn Minh (SN 1992), Nguyễn Văn Trọng (SN 1982), Hoàng Văn Thắng (SN 1995, đều ngụ TP.Phúc Yên), Nguyễn Văn Khoa, Trần Mạnh Hoàng (cùng SN 1987, ngụ H.Sóc Sơn, Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm: 2 con gà chọi, 17 xe máy; 2 ôtô; 11 ĐTDĐ và 29.720.000 đồng.

Các đối tượng tham gia trường gà của Tâm "tít"

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Trường gà trên do Nguyễn Văn Tuấn tổ chức. Tuấn khai do gia đình bà Nguyệt (chị ruột Tuấn) thường xuyên đi làm ăn xa, không ai ở nhà nên gã đến trông nhà giúp rồi tổ chức sới gà cho các con bạc đến sát phạt. Công an TP.Phúc Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý.

l Sau thời gian dài theo dõi, lúc 12 giờ ngày 14-1-2021, Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng các trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội - Phòng CSHS Công an TPHCM và Công an P.Tân Tạo bất ngờ đột kích trường gà do Hồ Hoàng Tâm (tự Tâm "tít", SN 1972, ngụ địa phương) và Huỳnh Văn Quốc (SN 1987, quê Sóc Trăng) đứng ra tổ chức tại bãi xe Công viên Đường 54A (KP9, P.Tân Tạo). Tại đây, lực lượng phối hợp bắt quả tang hơn chục con bạc đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm: 17 triệu đồng, 2 con gà đá, 2 cặp cựa gà bằng kim loại, 1 cân Nhơn Hòa loại 5kg, 14 cuộn băng keo và 1 khung kim loại dùng để cản gà.

Tại trụ sở Công an P.Tân Tạo, bước đầu Tâm khai nhận cùng với Quốc đứng ra tổ chức cho 2 nhóm đối tượng đến đá gà ăn tiền, tổng số tiền cá cược là 17 triệu đồng cho độ gà trên tại bãi xe Công viên Đường 54A.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Về phía các con con bạc tham gia cá cược, phe bắt gà ô có Nguyễn Hữu Huấn (SN 1974) cá độ 2 triệu đồng, Sầm Minh Thông (SN 1984) cược 3 triệu đồng. Phe bắt gà điều có Võ Phước Hiệp (SN 1973) cá độ 3 triệu đồng, Giang Thành Giỏi (SN 1995), Nguyễn Quốc Tri (SN 1985), Nguyễn Văn Phụng (SN 1978) cùng mức cược 2 triệu đồng, Trương Đức Vinh (SN 1976), Nguyễn Tấn Kiệt (SN 1989) cùng mức cá độ 1 triệu đồng. Ngoài ra, còn một số con bạc tham gia "đá hàng xáo" theo phe gà điều, như: Trần Lâm Sơn (SN 1967), Lê Chí Lương (SN 1981)..., với mức cá cược mỗi người 500 ngàn đồng.

Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang