Triệt phá đường dây tiêu thụ xe gian ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 20/01/2017 17:49  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Ngày 20-1, Công an Q.11 (TP.HCM) đang tạm giữ 4 đối tượng có liên quan đến đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ xe gian.

 

Bốn đối tượng gồm: Hà Phi Thuận (SN 1997, ngụ Q.6), Ngô Ngọc Phát (SN 1991, ngụ H.Bình Chánh), Huỳnh Vĩ Minh (SN 1985, ngụ Q.5) và Nguyễn Văn Khuê (SN 1955, ngụ Q.8)

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 16 giờ ngày 15-1, Thuận gặp Phát tại tiệm điện tử trên đường Tôn Thất Hiệp (Q.11). Tại đây, Thuận rủ Phát đi trộm cắp tài sản thì Phát đồng ý.

Sau đó, Phát điều khiển xe máy BS: 54P5 – 9810 chở Thuận đi trên đường và phát hiện xe máy BS: 62U1 – 6039 của anh Lương Anh Thuật (SN 1993, quê Long An) dựng trước nhà số 84/7 Tôn Thất Hiệp (P.13, Q.11) không người trông coi.

Phát dừng xe cho Thuận vào trộm rồi cả hai mang đi gửi ở bãi giữ xe tầng hầm chung chưng cư Tân Phước. Phát điện thoại cho Minh nhờ bán xe vừa lấy trộm.

Minh đem xe về nhà và gọi điện thoại cho Khuê để bán và cả hai thỏa thuận giá 5 triệu đồng. Khuê đưa cho Phát và Thuận 4 triệu 500 ngàn đồng và đưa cho Minh 500 ngàn đồng. Mua được xe, Khuê tháo rã và mang phụ tùng bán tại chợ Tân Thành để kiếm lời.

Từ đơn trình báo của nạn nhân, Công an Q.11 vào cuộc điều tra và bắt được 4 đối tượng trên. Tại trụ sở công an, Thuận và Phát thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình và Minh cùng Khuê cũng thừa nhận hành vi tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang