Xóa đường dây tiêu thụ xe gian với số lượng lớn

Thứ Năm, 21/07/2016 05:09

|

(CAO) Đứng ra thu gom xe máy từ các đối tượng trộm cắp, chúng mang về tân trang lại rồi đục số khung, số máy và làm giả giấy tờ rao bán trên mạng để thu lợi cả chục triệu đồng mỗi chiếc.

Chiều nay (20-7), Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Phú, TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tiêu thụ, làm giả giấy tờ xe máy với quy mô rất lớn do Bùi Văn Trị (29 tuổi, quê Bình Định) cầm đầu.

Hàng chục xe gian được cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Thiên Long

Trước đó vào ngày 8-7, chị N.N.T.Q ( ngụ Q.Tân Phú) thấy Trị đăng tin ráo bán một chiếc xe máy trên mạng nên liên hệ và thỏa thuận mua với giá 10 triệu đồng. Khi chị Q. mang xe cùng giấy tờ liên quan đến Công an Q.Tân Phú làm thủ tục sang tên thì tá hỏa phát hiện toàn bộ giấy tờ của chiếc xe này là giả.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định chiếc xe chị Q. mua là tang vật trong một vụ trộm cắp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã lần ra tung tích và bắt giữ khẩn cấp tên Trị. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 6 đồng phạm khác trong đường dây gồm Lê Trường Giang (39 tuổi), Huỳnh Châu Tuấn (32 tuổi), Hoàng Hùng Sơn (29 tuổi), Phạm Văn Quyết (42 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (38 tuổi) và Đặng Hồng Thanh (42 tuổi).

Đối tượng Bùi Văn Trị tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Cũng từ đây, hé lộ một đường dây chuyên tiêu thụ xe gian có quy mô rất lớn. Cụ thể, Trị thu gom xe máy trộm cắp từ các đối tượng phạm tội trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Sau đó, hắn đem về cho đồng bọn tân trang, đục số khung, số máy, làm giả biển số và giấy tờ rồi đem đi bán. Mỗi xe máy trộm cắp làm giấy tờ giả và bán tró lọt, băng nhóm này thu lợi từ vài triệu đến chục triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ được 27 chiếc xe tang vật và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang