Tuyên án tù cho hai bị cáo vụ cướp giật ổ bánh mì

Thứ Tư, 20/07/2016 11:26

|

(CAO) HĐXX nhận thấy hai bị cáo đã phạm vào tội Cướp giật tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự. Cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên án tù cho hai bị cáo, đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Sáng nay 20-7, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cướp giật ổ bánh mì được dư luận quan tâm. Sau quá trình xét hỏi, thẩm vấn, tòa tuyên phạt bị cáo Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9) 8 tháng 20 ngày tù, tương đương với thời gian tạm giam. Do đã chấp hành xong hình phạt, Tân được thả tự do ngay sau phiên tòa.

Hai bị cáo tại phiên tòa 

Riêng bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), tòa tuyên án mức 10 tháng tù giam, tính từ ngày tạm giam. Tuấn được công an tư pháp dẫn giải đi thi hành án, sắp tới bị cáo này còn phải hầu tòa vụ án khác ở huyện Củ Chi. Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã truy tố Tuấn về tội “trộm cắp tài sản”.

Hôm nay (20-7), xét xử vụ hai thanh niên cướp bánh mì ở Sài Gòn

Sau khi Tuấn không có mặt tại địa phương, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tuấn đã khai là “tác giả” của hàng loạt vụ trộm xe máy, xe đạp ở Củ Chi. Nói lời sau cùng tại phiên tòa, cả hai bị cáo Tân và Tuấn đều mong muốn sửa chữa lỗi lầm và nhận thấy hành vi của mình là sai trái, phạm pháp luật. Sau khi ra tù sẽ cố gắng học tập, trở thành công dân có ích.

Ôn Thành Tân được tự do sau khi tòa tuyên án

Trước đó, ngày 17-10-2015 Tuấn gặp Tân tại một tiệm Internet ở quận 9. Cả hai chơi game điện tử suốt đêm, sau đó không còn tiền thì mới bàn nhau đi giật đồ ăn ở tiệm tạp hóa. Trên đường đi, cả hai đói bụng và ghé một tiệm tạp hóa mua 2 bịch chuối sấy, 1 ổ bánh mì ngọt, 1 bịch đậu phộng rang muối, 3 bịch me ngào đường.

Chị Yên (chủ quán) bỏ tất cả vào một bọc nylon và đang cầm trên tay thì Tuấn giật lấy, Tân rồ ga bỏ chạy. Chị Yên tri hô thì quần chúng nhân dân gần đó bắt được cả hai và giao cho công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức lập hồ sơ xử lý. Giá trị tài sản cướp giật là 45.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang