Lập sòng bạc ngày khai trương, nhiều chủ xe, tài xế bị khởi tố

Chủ Nhật, 09/02/2020 22:14  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Sau khi ăn mừng khai trương đầu năm tại bãi xe, cả nhóm (đa phần là các chủ xe và tài xế) nổi máu "đỏ đen" và rủ nhau sát phạt.

Chiều 9-2, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Đông (SN 1988), Lưu Minh Thảo (SN 1979, cùng ngụ Q12), Mai Văn Tuấn (SN 1971, ngụ P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), Bùi Ngọc Thuấn (SN 1978, ngụ X.Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi), Bùi Quang Toàn (SN 1969, ngụ X.Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn), Huỳnh Tấn Đạt (SN 1986, ngụ X.Phước Tuy, H.Cần Đước, tỉnh Long An), Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ngụ P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Hữu Trọng (SN 1966, ngụ P12, Q.Phú Nhuận), Đặng Duy Khanh (SN 1986, ngụ X.Phước Thạnh, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Trần Hữu Phích (SN 1986, ngụ P.Kim Long, TP.Huế) về hành vi "đánh bạc".

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 2-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 phối hợp Công an phường Thạnh Xuân kiểm tra bãi ôtô không tên tại số 892 Quốc lộ 1A, tổ 8, KP5, P.Thạnh Xuân do Đặng Thị Kim Thảo (SN 1975, ngụ P6, Q.Gò Vấp) làm chủ, bắt quả tang Đông đang làm cái cho các đối tượng tham gia đánh bạc thắng, thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài ngầu hầm 5 lá gồm: Thuấn, Toàn, Đạt, Tuấn, Trọng, Khanh, Thảo, Phích. Tang vật gồm: 1 bộ bài, 1 cái bàn bằng kim loại, 10 ghế nhựa và hơn 39 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai sau khi ăn mừng khai trương đầu năm tại bãi xe, cả nhóm (đa phần là các chủ xe và tài xế) nổi máu "đỏ đen" và rủ nhau sát phạt. Trong chốc lát, chiếu bạc lưu động được dựng lên ngay tại chỗ với đặc thù là không có người tổ chức và thu tiền xâu. Trong đó, mỗi đối tượng làm cái luân phiên nhau xoay vòng.

Ở mỗi ván bài, mỗi người chơi đặt cược số tiền từ 100.000 - 500.000 đồng. Ban đầu, nhóm con bạc chơi bài cào, đến xế chiều cùng ngày thì chuyển sang chơi bài ngầu hầm 3 ván thì bị lực lượng công an phát hiện.

Vương Văn Diệu

Cùng thời điểm, Công an quận 12 cũng khởi tố Vương Văn Diệu (SN 1970), Phạm Hồng Thúy (SN 1972, cùng ngụ H.Hóc Môn), Nguyễn Thanh Thúy (SN 1989), Nguyễn Thanh Thủy (SN 1981, cùng ngụ P.Phước Long B, Q9), Phan Văn Thà (SN 1987), Nguyễn Thị Thế (SN 1959), Lê Văn Thiêm (SN 1985), Trần Thị Ngọc Liễu (SN 1975), Nguyễn Huỳnh Bích Trâm (SN 1992, cùng ngụ Q12), Nguyễn Phương Nhu (SN 1990, ngụ X.Khánh Bình Đông Bắc, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Phúc (SN 1981, ngụ X.Hiệp Mỹ Tây, H.Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), Bùi Văn Nhứt (SN 1990, ngụ P11, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Trần Văn Phúc (SN 1981, ngụ X.Thạnh Đông A, H.Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Võ Ngọc Ngà (SN 1970, ngụ P5, TP.Bạc Liêu) về các hành vi "tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc".

Theo nguồn tin điều tra, khoảng 21 giờ ngày 2-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 2 phối hợp Công an phường Hiệp Thành tuần tra đến trước nhà số 10F Nguyễn Thị Thơi, KP6, P.Hiệp Thành, phát hiện Diệu đang tổ chức cho 13 con bạc trên sát phạt dưới hình thức chơi bài cào thắng, thua bằng tiền nên đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý.

Qua làm việc, các con bạc khai quy ước số tiền thắng, thua như sau: Số tiền đặt cược mỗi ván từ 50.000 đến 200.000 đồng/người, sẽ thắng - thua trực tiếp với nhà cái. Liễu sử dụng địa điểm nhà của mình để tổ chức cho các con bạc sát phạt, nên ngoài việc được hưởng lợi từ việc bán nước giải khát và thuốc lá cho các con bạc thì Liễu còn thu tiền xâu từ 20.000 đến 50.000 đồng/ván.

Tiến hành đấu tranh khai thác, Liễu khai việc mua bài và bắt đầu tổ chức sòng bạc tại nhà từ đầu tháng 1 đến ngày 26-1-2020, đã thu lợi bất chính hàng triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang