Xoá sổ đường dây ghi lô đề mỗi ngày hàng tỷ đồng, thu giữ nhiều ‘hàng nóng’

Thứ Bảy, 02/07/2022 12:06

|

(CAO) Đồng loạt ập vào 17 điểm ghi lô đề, Công an đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 850 triệu đồng, 2 cây vàng, 2 ô tô, 20 xe máy, 3 laptop, 25 điện thoại, 30 sổ sách liên quan, 1 khẩu súng, 102 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Ngày 2/7, tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vừa phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề liên tỉnh, số tiền giao dịch lên đến 400 tỷ đồng, trong đó có ngày lên đến 1 tỷ đồng.

Từ năm 2021, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện 1 đường dây ghi lô đề từ huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và tỉnh Bình Dương với hơn 20 đối tượng tham gia nên tổ chức theo dõi, bám sát.

Vào lúc 18h ngày 29/6/2022, khi các tài liệu đã đầy đủ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai đã đồng loạt ập vào 17 điểm ghi lô đề, bắt quả tang 18 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, gồm ô tô, xe máy, súng đạn, đao, kiếm, gần 1 tỷ đồng tiền mặt…

Một số đối tượng có liên quan đến đường dây ghi đề

Qua phân loại, cơ quan chức năng thấy nổi lên 6 đối tượng cầm đầu gồm, Phan Thị Tròn (SN 1972), Hồ Thị Lài (SN 1980), Lê Thị Vân (SN 1972, cùng trú phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai); Nguyễn Thị Hương (SN 1982, trú xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Tạ Quang Phong (SN 1960, trú xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu), Vũ Đình Sâm (SN 1975, trú phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai).

Công an thị xã Hoàng Mai cho biết thêm, qúa trình bắt giữ các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, nhà tường cao, hào sâu, lắp camera trước cửa, thêm người cảnh giới.

Tang vật vụ án

Điển hình như vụ ập vào nhà Vũ Đình Sâm, phải vô hiệu hóa camera, người cảnh giới, phá 3 lớp cửa mới bắt được đối tượng. Hoặc như Phan Thị Tròn, khi cơ quan CSĐT ập vào thì đối tượng đã có thời gian tiêu hủy 1 số tang chứng…

Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác, củng cố hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang