Mới cai nghiện ma túy về, mua xăng đốt nhà có 5 người ngủ bên trong

Thứ Sáu, 01/07/2022 14:42

|

(CAO) Vân vừa ra tù về thì thấy ngôi nhà cũ của hai vợ chồng đã cho thuê với 5 người đang ở. Không đòi được nhà, người đàn ông đã mua xăng đốt nhà.

Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Vân (SN 1965, trú tại P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi giết người.

Vân là đối tượng nghiện ma túy, vừa chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đến ngày 8-5-2022 thì được về địa phương. Do Vân không có nơi ở nên quay về căn nhà ở ngõ 260 Tân Mai, P.Thịnh Liệt,  Q.Hoàng Mai (là nhà cũ của 2 vợ chồng Vân) để đòi nhà.

Dù biết căn nhà nói trên đã có người thuê, người đàn ông này ở lại xin chăn màn và ăn ngủ tại ngõ đi chung với mục đích 'ăn dầm ở dề' để đòi lại nhà.

Đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Với ý nghĩ như vậy, Vân đã nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà. Vân mang chai nhựa ra cây xăng mua 30 ngàn tiền xăng rồi giấu vào bụi cây gần đó để dễ thực hiện ý đồ phóng hỏa.

Rạng sáng 16-5, khi 5 người thuê trong ngôi nhà nói trên say giấc, Vân ra bụi cây lấy chai xăng đổ vào sát cửa nhà tầng 1 của căn nhà. Sau đó, đối tượng tiếp tục đổ xăng lên chăn màn và châm lửa.

Lửa bốc cháy dữ dội đã khiến anh Đinh Văn H (SN 1997), anh Đinh Hoàng A (SN 2003), anh Đinh Văn D (SN 1984), anh Đinh Văn D (SN 1998) và anh Nguyễn Huy Đ (SN 1997) cùng quê Nam Định choàng dậy kêu cứu.

Trước sự kêu cứu của những người trong ngôi nhà, Vân đứng ngoài thản nhiên ném đồ, bao tải, túi nilon vào đám cháy làm lửa bùng cháy to hơn, sau đó người dân xung quanh đến hỗ trợ dập lửa thì Vân có lời nói đe dọa, cản trở việc dập lửa, cứu người.

Sau khi đám cháy được dập tắt khoảng 5-10 phút thì anh H.A.T (SN 1972, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là bạn của vợ Vân) và N.Đ.T (SN 2002, là con trai của Vân) đến ngăn cản, Vân lao vào đánh anh T. Thậm chí, đối tượng còn nhặt tấm kính vỡ đánh anh T thương tích.

Nhận được thông tin, Công an nhanh chóng xuống hiện trường điều tra. Vân bị bắt do phạm tội quả tang và đưa những người có liên quan đến trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Hải Vân về hành vi Giết người.

Người đàn ông này có 3 tiền án, 2 tiền sự về các tội danh, hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang