Vụ thiếu niên bị bắn chết trên đường: Kẻ nổ súng ra đầu thú

Thứ Sáu, 01/07/2022 06:26  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 30-6, Dương Thanh Sang (ảnh) - đối tượng nổ súng trúng người, khiến em Phan Lê Thanh Sang (SN 2005, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tử vong, đã đến Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú về hành vi giết người.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Dương Thanh Sang khai sau khi gây án, đã trốn đến các tỉnh miền Tây và biên giới tỉnh An Giang, tìm đường sang Campuchia. Qua báo chí, hay tin đồng bọn đã bị bắt, biết thân phận mình bại lộ, không thể trốn thoát, gã quay về địa phương đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước đó, Châu Tuấn Kiệt xảy ra mâu thuẫn với Phan Lê Thanh Sang. Rạng sáng 27-6-2022, Châu Tuấn Kiệt dẫn theo 18 người, trong đó có Dương Thanh Sang, mang 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, mã tấu và nhiều hung khí, hẹn Phan Lê Thanh Sang đến để giải quyết mâu thuẫn. Phan Lê Thanh Sang cũng rủ 2 người bạn chuẩn bị súng bắn đạn chì, dao lê, mã tấu..., đến điểm hẹn ở khu vực Công viên Biên Hùng. Hai bên lao vào nhau ẩu đả.

Trong lúc bỏ chạy bằng xe máy, Phan Lê Thanh Sang bị Dương Thanh Sang rút súng bắn đạn hoa cải vào ngực, khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một vỏ đạn bằng nhựa và 37 viên bi sắt.

Đến ngày 29-6, lực lượng công an đã bắt 10 đối tượng liên quan, gồm: Châu Tuấn Kiệt, Trương Khắc Kiệt, Phan Hoàng Kỳ, Vi Minh Nhân, Lý Châu Gia Minh, Nguyễn Sỹ Quốc Anh, Đinh Thế Thượng Nguyên, Hồ Thanh Hoàng, Đinh Hữu Nguyên, Nguyễn Hữu Tịnh (cùng ngụ TP.Biên Hòa). Quá trình khám xét nơi ở của một đối tượng, công an thu giữ 1 khẩu súng và nhiều hung khí liên quan đến vụ án giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang