Bình Dương: Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả

Thứ Tư, 23/10/2024 10:45  | Anh Thy

|

(CATP) Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng CSQLHC về TTXH) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian gần đây, đơn vị đã phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô "khủng", góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Đại úy Trần Võ Trung Sơn - Đội trưởng Đội 3 Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Bình Dương - cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện trên các hội nhóm mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết quảng cáo về cung cấp giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận hạnh kiểm... để làm hồ sơ xin việc, thi bằng lái xe. Đáng chú ý, các tài khoản đăng bài quảng cáo này chủ yếu là ảo, chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn rồi xóa. Từ thông tin trên, Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Bình Dương tập trung xác minh và phát hiện một nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự nghi vấn hoạt động sản xuất, mua bán giấy tờ giả tại khu vực P.Vĩnh Tân (TP.Tân Uyên) nên tập trung đấu tranh, làm rõ.

Ngày 02/10, Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một đồng loạt kiểm tra hành chính 2 cơ sở cho thuê trọ ở khu phố 1, P.Phú Tân. Tại nhà trọ không tên trên đường D4, lực lượng Công an bắt quả tang Lê Thanh Nhuần (SN 1993, quê Quảng Ngãi) và Bùi Văn Đức (SN 1990, quê Hòa Bình) đang giao dịch các loại giấy tờ giả; đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan. Tại nhà trọ trên đường D10, Công an bắt quả tang Trần Văn Hảo (SN 1996, quê Gia Lai) đang thực hiện hành vi làm giả giấy tờ các loại. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại giấy tờ giả và thiết bị dùng để sản xuất giấy tờ giả.

Tang vật thu giữ trong vụ triệt phá đường dây sản xuất giấy tờ giả

Tiếp tục mở rộng điều tra, Phòng CSQLHC về TTXH phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một bắt khẩn cấp Trần Văn Hoàn (SN 1993) và Dương Thanh Tùng (SN 1993, cùng quê Gia Lai). Kiểm tra nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật dùng để làm giấy tờ, tài liệu giả, gồm: các thiết bị điện tử, máy in màu, tem, phôi trắng và hàng trăm loại giấy tờ thành phẩm như bằng tốt nghiệp thạc sĩ, đại học, cao đẳng, THPT, thẻ căn cước, giấy khai sinh, các loại chứng chỉ, bản sao chứng chỉ, giấy kết hôn...

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook liên kết với trang Fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm những giấy tờ giả. Đáng chú ý, các đối tượng thuê 2 phòng trọ cách nhau vài trăm mét để thuận lợi cho việc qua lại trao đổi sản xuất, giao dịch giấy tờ giả và còn tuyển cộng tác viên để làm nhiệm vụ thu thập thông tin khách hàng. Sau khi làm xong, bọn chúng giao nhận trực tiếp với khách tại địa bàn P.Phú Tân hoặc trực tiếp đem đến địa chỉ mà khách yêu cầu.

Trước đó, qua công tác quản lý đối tượng, Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Bình Dương triệt xóa đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả do Trần Thanh Phong (SN 1989, quê Đồng Tháp; tạm trú Q7, TPHCM) cầm đầu. Đối tượng bị bắt giữ tại một nhà nghỉ ở P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) cùng 9 giấy chứng nhận đăng ký xe máy, 14 căn cước công dân, 1 thẻ bảo hiểm y tế, 1 chứng chỉ kỹ thuật viên xoa bóp, 1 bằng cao đẳng dược... Bước đầu, Phong khai số giấy tờ trên đều là giả và đang đi giao cho khách đặt mua qua mạng xã hội.

Khám xét nơi ở của Phong tại Q7, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 tài liệu, giấy tờ, con dấu giả các loại, gồm: bằng tốt nghiệp THPT, bằng kỹ sư, tiến sĩ, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn... và nhiều thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ quá trình làm giả các loại tài liệu, giấy tờ (trong đó có nhiều loại giấy tờ, bằng cấp đã được làm giả hoàn chỉnh, chuẩn bị đi giao cho khách hàng). Đáng chú ý, cơ quan Công an cũng thu giữ rất nhiều căn cước công dân, giấy phép lái xe, cùng phôi dùng để làm căn cước công dân và giấy phép lái xe giả.

Theo cơ quan Công an, tội phạm sản xuất, mua bán giấy tờ giả hiện diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi và ngày càng khó phát hiện. Bọn chúng mua thiết bị điện tử, phôi căn cước, giấy phép lái xe, tem nhãn trên các sàn thương mại điện tử để sản xuất các loại giấy tờ giả theo yêu cầu của khách hàng. Hoạt động mua bán giấy tờ giả thường diễn ra trên không gian mạng và thực hiện giao dịch qua dịch vụ chuyển phát thu hộ tiền. Điều nguy hiểm là những đối tượng đặt mua giấy tờ giả như căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thường sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hợp đồng giao dịch dân sự. Người mua giấy phép lái xe giả nhằm đối phó khi bị kiểm tra hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Đại diện Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hành vi sử dụng giấy tờ giả đều vi phạm pháp luật, căn cứ vào mức độ vi phạm thì sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự. "Thời gian tới, Phòng tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị nhằm chủ động phát hiện, triệt xóa các hoạt động phạm tội liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức... Đồng thời, ứng dụng những phần mềm tiện ích của Bộ Công an để người dân có thể tự mình kiểm tra thông tin cá nhân và nhận diện các loại giấy tờ giả nhằm nâng cao việc tố giác các hành vi phạm tội của đối tượng qua phần mềm VNeID", đại diện Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang