Trộm đồ của công ty, trốn 12 năm vẫn không thoát

Chủ Nhật, 24/07/2016 06:31

|

(CAO) Sau khi thực hiện hành vi phạm pháp, hai vợ chồng âm thầm bỏ trốn từ Bình Dương xuống huyện Bình Chánh, TP.HCM làm ăn sinh sống cho đến ngày bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 23-7, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an Bình Dương) cho hay, vừa làm thủ tục bàn giao hai đối tượng Nguyễn Ngọc Truyền (36 tuổi) và Nguyễn Thị Phi Phụng (31 tuổi) cho công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) xử lý theo thẩm quyền.

Vợ chồng Truyền tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2003 Truyền làm việc tại công ty TNHH Ma Chi (địa chỉ tại ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Dĩ An). Trong thời gian làm việc tại đây, Truyền đã trộm sản phẩm của công ty sản xuất gồm: chén, tô, dĩa đưa cho vợ mình là Phụng đem bán ra ngoài.

Theo cơ quan chức năng, tổng cộng Truyền đã thực hiện 20 lần, lấy được 40 bao hàng với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. Trong thời gian được tại ngoại chờ điều tra, hai vợ chồng đã bỏ trốn xuống huyện Bình Chánh, TP.HCM buôn bán sinh sống.

Đến ngày 22/7/2016 từ nguồn tin báo của quần chúng, các trinh sát truy nã đã xuống xác minh nhân thân hai vợ chồng Truyền. Căn cứ vào lời khai và quyết định truy nã, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ hai vợ chồng Truyền.

Được biết, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An khởi tố Truyền về tội “Trộm cắp tài sản”, còn Phụng bị khởi về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang