Trộm tiền rồi nạp vào thẻ ATM để rút ra xài dần

Thứ Sáu, 12/06/2020 17:14

|

(CAO) Ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Định (1977, trú phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, bà Trần Thị Nhung (SN 1966, trú xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) đã đến trụ sở Công an TP.Hà Tĩnh trình báo về việc, ngày 6-6, kẻ gian đã đột nhập vào nhà riêng của bà lấy trộm số tiền hơn 17 triệu đồng.

Xác minh đúng thông tin, Công an TP.Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra và xác định, đối tượng gây ra vụ trộm tại nhà bà Nhung là Nguyễn Quốc Định. Củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 7-6, Công an TP.Hà Tĩnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Định.

Nguyễn Quốc Định

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Định khai, sau một số lần đến quán cơm bà Nhung để ăn, Định quan sát thấy chỗ cất tiền nên nảy sinh ý định trộm để tiêu xài.

Sau khi trộm được số tiền hơn 17 triệu đồng, Định mang đến ngân hàng nộp vào tài khoản rồi rút ra xài dần. Định khai, ngoài vụ trộm ở nhà bà Nhung, đối tượng còn gây ra vụ trộm khác lấy được 2 chiếc điện thoại ở H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Được biết, đối tượng Định từng có 4 tiền án, 1 tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Đánh bạc”.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang