Trộm gần 1,4 tỷ đồng của bạn rồi dẫn nạn nhân đi trình báo Công an

Thứ Hai, 20/09/2021 16:03  | Hoàng Quân

|

(CAO) Là bạn làm ăn, biết nạn nhân luôn mang theo nhiều tài sản, Nguyễn Thị Thu (47 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) lấy cắp 20,7 cây vàng và 146 triệu đồng. Hài hước hơn, Thu dẫn bị hại đi trình báo Công an.

Chiều 20-9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (SN 1974; ngụ P.Kim Long, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu

Theo điều tra của Cơ quan Công an, do có mối quan hệ làm ăn với nạn nhân, trưa 16-9, Thu điều khiển xe máy đến nhà bà Trương Thị X. (SN 1958; ngụ P.Hương Long, TP.Huế) nhằm hỏi thăm sức khỏe, mặc dù trong ngày, Thu đã nhiều lần đến nhà bà Thu để nộp tiền, chở bà Thu đi chợ.

Đến nơi, thấy bà X. đang ngủ, để túi xách ở bên cạnh nên Thu lấy túi xách (biết bà X. thường để nhiều tài sản ở đây và luôn mang theo người) về nhà kiểm tra, bên trong có 146 triệu đồng cùng 20,7 cây vàng: 17 miếng vàng SJC, 2 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng và 1 mặt tượng vàng, 1 nhẫn vàng (tổng tài sản gần 1,4 tỷ đồng). Thu chia nhỏ số vàng này đem cất giấu nhiều nơi; đem 146 triệu đồng đưa đi trả nợ cho nhiều người và tiêu xài.

Ngủ dậy phát hiện tài sản bị mất, bà X. thông báo và nhờ Thu tìm giúp. Thu hướng dẫn, đưa bà X. đến Công an khai báo.

Quá trình xác minh, điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an TP.Huế điều tra, làm rõ thủ phạm là Nguyễn Thị Thu nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự, hoàn tất hồ sơ để khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Thu từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an làm việc, đấu tranh với Nguyễn Thị Thu
Số vàng đang được thu hồi lại để trao trả đến bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang