Bà con khu phong toả ở quận Bình Thạnh xúc động nhận gạo nghĩa tình

Thứ Hai, 20/09/2021 11:23

|

(CAO) Sáng 20-9, tại trụ sở Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã diễn ra lễ xuất quân hỗ trợ, chăm lo đời sống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh.

Sau hành trình về với bà con Q.12, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, H.Nhà Bè, Q.1, Q.4, Q.8, Q.6… sáng nay (20/9) những hạt gạo nghĩa tình từ chương trình “Công an TPHCM – Hạt gạo nghĩa tình” đã về với bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, PGĐ CATP và ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận uỷ Q.Bình Thạnh tham dự lễ xuất quân

Tham dự buổi lễ xuất quân có Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, PGĐ CATP; ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận uỷ Q.Bình Thạnh; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.Bình Thạnh; đại diện BCH quân sự Q.Bình Thạnh; Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng CAQ.Bình Thạnh; Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (PX03) CATP; Thượng tá Mai Văn Em, Phó Tổng Biên tập Báo CATP…

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng CAQ.Bình Thạnh
Thượng tá Mai Văn Em, Phó Tổng biên tập Báo CATP; Thuợng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng Phòng PX03; Đại uý Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên CATP tham dự lễ xuất quân 

Tổng cộng 20 tấn gạo, 1.000 thùng mì ăn liền, hơn 2.000 ngàn hộp sữa, cá hộp cùng nhiều tấn rau củ quả từ chương trình “Công an TPHCM – Hạt gạo nghĩa tình” (Chương trình do Báo CATP và Phòng PX03 thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc CATP) thông qua BCH CAQ.Bình Thạnh chuyển tới tận tay nhân dân gặp khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, BGĐ CATP cũng trao tặng 1.800 khẩu trang y tế N95 tới CBCS CAQ.Bình Thạnh. 

Các CBCS CAQ.Bình Thạnh tham gia lễ xuất quân hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn

Tại buổi lễ xuất quân, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn ghi nhận những kết quả đạt được của Q.Bình Thạnh nói chung, trong đó có nỗ lực của tập thể CBCS CAQ.Bình Thạnh trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, đồng chí PGĐ CATP cũng đánh giá cao công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của CAQ trong thời gian TP thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16.

“CAQ.Bình Thạnh dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND Q.Bình Thạnh đã nỗ lực kêu gọi, tổng hợp mọi nguồn lực để trao tặng gần 3 ngàn phần quà tới các hộ dân nghèo trong đợt bùng phát dịch bệnh này. Đây là nghĩa cử hết sức đẹp và nhân văn của tập thể BCH, CBCS CAQ.Bình Thạnh. Phát huy tốt truyền thống của lực lượng CAND vì nhân dân phục vụ.

Tôi mong rằng trong thời gian tới. CAQ.Bình Thạnh nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt hơn nữa với hệ thống chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, sớm đưa cuộc sống của nhân dân về lại trạng thái bình thường, ổn định cuộc sống xã hội” – Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn phát biểu.

Thay mặt nhân dân trên địa bàn Q.Bình Thạnh đón nhận những sự quan tâm, hỗ trợ của CATP, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận uỷ Q.Bình Thạnh gửi tới BGĐ CATP lời cảm ơn sâu sắc nhất. Bên cạnh đó, ông Tuất cũng cho biết, thời gian qua tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn Q.Bình Thạnh hết sức phức tạp.

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận uỷ Q.Bình Thạnh phát biểu

Tuy nhiên, với sự lăn xả, cống hiến của tập thể CBCS CAQ.Bình Thạnh, tới thời điểm này tình hình đã được kiểm soát, từng bước ổn định cuộc sống nhân dân, tiến tới trạng thái bình thường mới.

“Tôi mong rằng thời gian sắp tới, BGĐ CATP sẽ quan tâm hơn nữa tới nhân dân Bình Thạnh, đồng hành cùng Đảng Uỷ, UBND, MTTQ VN Q.Bình Thạnh trong công tác chăm lo, ổn định đời sống nhân dân” - ông Vũ Ngọc Tuất nói.

Chiếc xe đặc chủng của CAQ.Bình Thạnh lăn bánh hướng về những khu vực khó khăn để hỗ trợ người dân

Ngay sau buổi lễ xuất quân, đoàn công tác hỗ trợ nhân dân do Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn dẫn đầu đã cùng với CBCS CAQ.Bình Thạnh đến với nhân dân P.13 để hỗ trợ. Trung tá Đặng Văn Nghiêm, Trưởng CAP.13 cho biết, trên địa bàn phường hiện có số lượng dân tạm trú tập trung đông, sinh sống tại các dãy nhà trọ.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn trực tiếp thăm hỏi, tặng quà người dân vừa hoàn thành xong quá trình cách ly ở P.13
Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng CAQ.Bình Thạnh gửi lời động viên và căn dặn người dân tiếp tục thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội
Các CBCS sắp xếp quà tặng, nhu yếu phẩm phía trước nhà cho các hộ dân trong khu phong tỏa

“Giai đoạn dịch bệnh kéo dài khiến nhóm đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập bị ảnh hưởng vì đa phần đều mưu sinh, kiếm sống bằng nghề tự do, không có công việc ổn định. Dù chính quyền địa phương cũng như lực lượng CA khu vực đã nỗ lực chăm lo, song đời sống bà con vẫn còn đó nhiều thiếu thốn” – Trung tá Đặng Văn Nghiêm cho biết.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Ghé thăm một dãy nhà trọ đang bị cách ly trên tuyến đường Nơ Trang Long để tặng quà hỗ trợ, thiếu tướng Đinh Thanh Nhà sau khi lắng nghe những khó khăn do người dân chia sẻ đã hết sức đồng cảm.

Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng Phòng PX03 trao tặng quà động viên tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí PGĐ CATP mong muốn bà con trong giai đoạn khó khăn này cần phải nêu cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện giãn cách xã hội, cùng phối hợp với chính quyền địa phương trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh. “Nếu bà con có khó khăn gì gặp phải, cứ mạnh dạn gọi tới CAP để được hỗ trợ” – Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nói.

Cán bộ chiến sĩ với những túi quà nghĩa tình trên tay, đi sâu vào các dãy phòng trọ tặng cho bà con nghèo

Ngoài ra, đồng chí PGĐ CATP cũng yêu cầu Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng CAQ.Bình Thạnh cùng đội ngũ CA phường, lực lượng CSKV cần phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của lực lượng CA trong công tác chăm lo, hỗ trợ đời sống nhân dân. “Chúng ta là lực lượng CAND là những người con, người em của nhân dân thì phải hết lòng vì nhân dân phục vụ” – Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn căn dặn. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Trưởng CAQ.Bình Thạnh thăm hỏi động viên, tặng quà cho người dân

Đón nhận những sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của CATP, CAQ.Bình Thạnh, bà con trong khu xóm trọ trên đường Nơ Trang Long bày tỏ sự cảm kích và xúc động.

Chị Nguyễn Thị Tuyền (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) tâm sự: “Nhiều tháng nay không đi mua bán ve chai được nên tôi không có bất kỳ đồng tiền nào. May mắn được chủ nhà trọ cho miễn tiền thuê trọ, các chú CA quan tâm giúp đỡ nên phần nào chúng tôi bớt khó khăn”. 

Những bao gạo nghĩa tình đã được các CBCS CAQ.Bình Thạnh gửi tới bà con trên địa bàn P.13

Bên cạnh đó, chị Tuyền cũng đại diện cho gần 50 người đang thuê trọ tại đây gửi lời cảm ơn tới BGĐ CATP, các ban ngành, đoàn thể đã quan tâm và trao tặng quà.

Kết thúc hành trình tại Q.Bình Thạnh, trong sáng mai (21-9), chương trình “Công an TPHCM – Hạt gạo nghĩa tình” sẽ về với bà con khó khăn trên địa bàn Q.Gò Vấp. 

Chương trình "Công an TPHCM - Hạt gạo nghĩa tình" với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có Công an; không để bất kỳ người dân nào khó khăn mà không được giúp đỡ”, do Báo Công an TPHCM và Phòng Công tác đảng - công tác chính trị (PX03) CATP phối hợp thực hiện, theo chỉ đạo của Ban giám đốc CATP. Chương trình đã diễn ra ở nhiều quận, huyện như: quận 12, Bình Tân, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Quận 1, TP.Thủ Đức, quận 4, quận 8, quận Tân Phú...

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang