Trùm gỗ lậu Phượng “râu” lãnh án 8 năm 6 tháng tù

Thứ Năm, 19/09/2019 15:09

|

(CAO) Ngày 19-9, sau gần 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 25 bị cáo trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu của Phan Hữu Phượng, tức Phượng "râu" (SN 1950, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về các tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mua lô gỗ đấu giá làm bình phong phá rừng

Theo cáo trạng, lợi dụng việc trúng đấu giá hơn 640m3 gỗ (từ nhóm II-VI) tại VQG Yok Đôn, huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk, Phan Hữu Phượng và Nguyễn Thành Kiệt (giám đốc công ty Thảo Trúc, trụ sở tại TP. Cần Thơ) đã mua bán, khai thác gỗ bất hợp pháp ở khu vực biên giới và VQG Yok Đôn để trà trộn vận chuyển về huyện Cư Jút tiêu thụ. Theo sổ sách ghi chép, các đối tượng đã thu mua, khai thác hơn 900m3 gỗ bất hợp pháp. Tuy nhiên, quá trình điều tra chỉ thu giữ được 632 m3, có giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Phan Hữu Phượng (Phượng râu) lãnh mức án 8 năm 6 tháng tù giam

Phượng khai rằng, toàn bộ hồ sơ, liên hệ kiểm lâm huyện Buôn Đôn để đóng búa số gỗ trúng đấu giá do công ty Thảo Trúc thực hiện. Tuy nhiên, bị HĐXX truy hỏi, Phượng sau đó thừa nhận, do khi nhận số gỗ đấu giá được, phát hiện gỗ bị mục, hư nhiều nên bàn bạc với Kiệt khai thác gỗ lậu để bù vào. Nhận định của ngành chức năng, việc Phượng, Kiệt mua số gỗ đấu giá kia là để làm bình phong nhằm mục đích khai thác, vận chuyển gỗ lậu từ VQG.

Số gỗ trúng đấu giá Phượng để dọc biên giới, gần đồn biên phòng Bo Heng (Đồn 747, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk) dù đã được đóng búa kiểm lâm nhưng không vận chuyển đi.

Phượng lập lán trại, thuê hàng chục công nhân đến ở tại khu vực khe suối sát biên giới, ngay trong địa phận vườn quốc gia Yok Đôn để "canh" số gỗ mua trúng đấu giá. Nhóm công nhân còn xin câu điện, nước từ đồn biên phòng Bo Heng để ở dài ngày. Khi đã có gỗ mua trúng đấu giá làm bình phong, Phượng cho người mua gỗ trôi nổi, khai thác thêm gỗ rừng sát dọc biên giới trong thời gian dài.

Để việc khai thác, vận chuyển hàng trăm chuyến gỗ lậu trót lọt qua hàng loạt trạm kiểm lâm, kiểm soát bảo vệ rừng, Phượng và Kiệt cử Nguyễn Hoàng Trang (làm thuê cho Kiệt, trú tỉnh Khánh Hoà) đi liên hệ, chung chi lãnh đạo các trạm kiểm lâm, cán bộ Công ty lâm nghiệp để "mua đường", "mua" dấu búa kiểm lâm.

Bị cáo Khang lãnh 7 năm tù giam về tội nhận hối lộ

Cán bộ quản lý rừng biến chất tiếp tay cho lâm tặc

Tổng cộng, Trang 5 lần đưa hối lộ cho Lê Quang Thái - cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền 249,5 triệu đồng, "bồi dưỡng" tổng cộng 120 triệu cho Bùi Văn Khang (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư Mgar, nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và khoảng 35 triệu cho Hà Thăng Long (nguyên Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn) để được đóng dấu búa kiểm lâm vào gỗ đã mua trúng đấu giá cũng như gỗ lậu thành gỗ hợp pháp.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Khang, nhóm của Phượng đã "biếu" ông Y Sy H’đơr - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk gần 8m3 gỗ để ông này làm nhà. Tuy nhiên, ông Y Sy H’đơr khai rằng, số gỗ này vợ ông mua, nhưng chưa đưa tiền. Hiện số gỗ này đã giao nộp lại cho cơ quan công an.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Phan Hữu Phượng 6 năm tù về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; 2 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Nguyễn Thành Kiệt 5 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; 2 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Nguyễn Hoàng Trang 6 năm tù về các tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và đưa hối lộ.

Nhóm tội phạm là lãnh đạo, cán bộ kiểm lâm, gồm: Lê Quang Thái bị tuyên phạt 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, bị cáo Bùi Văn Khang bị tuyên phạt 2 năm tù. Hà Thăng Long 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng Bùi Đăng Hiệp, Phạm Văn Hồng đều nguyên cán bộ Công ty Lâm nghiệp Đắk Will và đều bị 2 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Nhóm công nhâm làm thuê cho Kiệt và Phượng "râu" đều cho hưởng án treo như đề nghị trước đó của đại diện VKS.

Phượng râu - ngoài cùng đầu tiên, bên phải và các bị cáo tại phiên toà

Trước đó, rạng sáng ngày 27-4-2018, sau nhiều ngày theo dõi, nắm thông tin, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị, gồm: Văn phòng CSĐT, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đồng loạt tổ chức bao vây tại 3 địa điểm: lán trại, xưởng gỗ và nhà riêng của Phan Hữu Phượng (thị trấn Ea T'linh, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông), tiến hành bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn. Thời điểm lực lượng chức năng vây bắt, trùm Phượng “râu” có mặt tại lán trại ở VQG Yok Đôn, bất ngờ nhảy lên một chiếc xe bán tải bỏ trốn. Tuy nhiên, đã bị các trinh sát chốt chặn vây bắt tại bìa rừng.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện: ô tô, máy cưa, xe nâng... phục vụ cho công tác chế biến lâm sản trái phép của Phượng “râu”. Cùng đó, tịch thu, kiểm đếm hàng ngàn mét khối gỗ lậu. Trong đó, có nhiều loại gỗ quý. Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phan Hữu Phượng, lực lượng chức năng thu giữ 4 cuốn sổ Phượng “râu” ghi chép việc chung chi cho các cán bộ để hoạt động phi pháp trót lọt hành vi khái thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép. Vụ án sau đó được chuyển giao cho Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một trong số những lô gỗ của nhóm Phượng râu bị bắt giữ

Bình luận (0)

Lên đầu trang