Trùm ma túy chỉ đạo con gái 13 tuổi đi ‘giao hàng’

Thứ Sáu, 28/08/2015 14:01  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng nay (28-8), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tội phạm ma túy (phòng CSMT), CATP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ buôn bán ma túy do Trần Duy Khánh (SN 1975, thường trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và vợ là Mai Thị Diễm Châu (SN 1987, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng), hiện tạm trú tại đường Cách mạng Tháng 8 (TP.Đà Nẵng) cầm đầu.

Thời gian gần đây, qua công tác trinh sát, xác định có đường dây ma túy quy mô lớn do Khánh - Châu cầm đầu thường mang “hàng” từ Hải Phòng đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Ngày 21-8, Giám đốc CATP. Đà Nẵng chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Là đối tượng có “thâm niên” về buôn bán ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự nên Khánh hình thành nên “mạng lưới” mua bán trái phép chất ma túy khép kín từ Hải Phòng vào Đà Nẵng tiêu thụ với số lượng lớn.

Đối tượng Khánh (ảnh trái) và Châu

Khánh tạo vỏ bọc bằng cách thuê nhà 3 tầng, mở các công ty “ma”, hoạt động kinh doanh cho thuê xe ô tô du lịch, thiết bị văn phòng tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Ngoài ra, y còn thuê các đệ tử từ Hải Phòng vào làm chân rết, đứa con gái ruột mới 13 tuổi cũng bị Khánh bắt đi giao ma túy.

Khoảng 11 giờ ngày 25-8, nhận được thông tin Khánh - Châu đi tàu hỏa và xuống Ga Đà Nẵng, bắt xe về công ty trên đường Cách Mạng Tháng 8, có mang theo “hàng”.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi vợ chồng và 2 con riêng của Khánh và Châu ra khỏi nhà, khi vừa bước lên xe ô tô BKS 29H-26,… thì lập tức bị các trinh sát ập đến bắt giữ.

Khám xét xe ô tô nói trên, trinh sát phát hiện hơn 20 viên ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc). Tại nơi hai đối tượng ở, tiếp tục phát hiện 606 viên thuốc lắc, cùng 100 gam ma túy loại ketamine được cất dấu trong ngôi nhà cùng một số tang vật khác như: roi điện, dụng cụ để phân chia ma túy,…

Tang vật của vụ án

Trong đó điều đáng nói, Khánh là kẻ nghiện nặng, mỗi ngày phải làm 5 cữ mới phê, nên y thiết lập đường dây buôn ma túy số lượng lớn dưới cái mác doanh nhân.

Với ketamine - loại ma túy kén người dùng, bởi chỉ có dân giang hồ có máu mặt, có thâm niên sử dụng ma túy và đặc biệt là có nhiều tiền mới đủ điều kiện sử dụng. Khánh nắm thời cơ, và dường như “độc quyền” loại hàng này tại Đà Nẵng nên càng tăng “thương hiệu” cho y.

Không chỉ tinh vi, xảo quyệt, Khánh còn rất quái chiêu khi thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy tập thể cùng với “đối tác” mua hàng của mình tại các địa điểm là khách sạn hạng sang, các khu resort khép kín, vừa an toàn lại vừa thể hiện được đẳng cấp. Hiện vụ án đang điều tra mở rộng.

Ngày 28-8, phòng CSMT cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố Lê Quang Hòa (SN 1982 trú quận Cẩm Lệ) về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy hơn 1 kg ma túy đã mà phòng CSMT vừa bắt giữ vào ngày 21-8 (Báo Điện tử CATP đã thông tin).

Bình luận (0)

Lên đầu trang