TPHCM: Truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản

Thứ Tư, 25/09/2024 10:01  | Kim Ngọc

|

(CATP) Ngày 24/9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn, do bị can Lê Văn Sơn (SN 1990, tạm trú P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) thực hiện. Liên quan đến vụ án hình sự này, cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý một số đối tượng về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên khoảng 14 giờ ngày 28/3/2024, Lê Văn Sơn điều khiển xe môtô hiệu Yamha Taurus màu đỏ - đen, BS: 60U7-8475 lưu thông trên đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa hướng về đường Hương Lộ 3. Khi đến trước nhà số 39 đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, phát hiện anh Nguyễn Văn Điền (SN 1997, quê Bến Tre, tạm trú xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) đang cầm chiếc ĐTDĐ iPhone 12 Promax màu xám trên tay phải, Sơn nảy sinh ý định cướp giật.

Ngay sau đó, Sơn điều khiển xe máy áp sát vị trí anh Điền đang đứng, dùng tay trái bất ngờ giật phăng chiếc ĐTDĐ của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát. Anh Điền vừa tri hô "cướp, cướp"... vừa chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Về đến nhà trọ ở hẻm 216 đường số 5, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Sơn lấy "chiến lợi phẩm" khoe với Trần Thị Ngọc Thu (SN 1997, quê Bình Thuận), là người chung sống như vợ chồng với Sơn, đã có bốn con chung và đang mang thai đứa con thứ năm. Nghe chồng nói chiếc ĐTDĐ vừa cướp giật được ở đường 26/3, Thu bảo Sơn thử tìm cách mở khóa. Sau một hồi mày mò, Sơn bấm 6 số 0 thì mở được điện thoại.

Đối tượng Sơn thực nghiệm điều tra hành vi cướp giật chiếc ĐTDĐ của nạn nhân Điền
Lê Văn Sơn

Tiếp đó, Sơn và Thu liên lạc bằng mạng xã hội Zalo với đối tượng tên thường gọi là Đen (hiện chưa rõ lai lịch), nhờ tìm mối bán dùm chiếc ĐTDĐ vừa cướp giật được. Đen liên hệ với Đoàn Chế Thanh Thư (SN 1999, ngụ hẻm 247 đường Thạch Lạm, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) cho Sơn gặp Thư để bán điện thoại. Sau nhiều lần cò kè trả giá, Sơn và Thu thống nhất gặp mặt và bán chiếc điện thoại của anh Điền cho Thư với giá 6 triệu đồng. Mặc dù biết điện thoại có thể do cướp giật hoặc do phạm tội khác mà có, song Thư vẫn quyết định mua vì ép được Sơn bán cho mình với giá rẻ...

Tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân Nguyễn Văn Điền, Đội Cảnh sát hình sự công an Q.Bình Tân khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy xét tinh tường, chỉ hai ngày sau, các trinh sát mời Lê Văn Sơn lên làm việc. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Xác minh chiếc xe máy Sơn sử dụng đi gây án hiệu Yamaha Taurus màu đỏ - đen, biển số 60U7 - 8475; số máy 146478, số khung 146479, được biết người đứng tên chủ sở hữu là Lồ Cóng Dậu (SN 1983; quê Đồng Nai). Tuy nhiên, hiện nay chưa xác định được đương sự Dậu đang ở đâu và cũng không rõ người được ông Dậu chuyển nhượng, bán, cho, tặng lại... là ai.

Để phục vụ công tác điều tra, công an quận Bình Tân đề nghị đương sự Lồ Cóng Dậu, hoặc ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy có đặc điểm trên, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Bình Tân, TP.HCM (Địa chỉ 1114 Quốc Lộ 1, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân), gặp điều tra viên Lê Trọng Hùng, ĐT: 0283.7560.136 để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang